| Hotline: 0983.970.780

Trông cả vào Messi

Thứ Ba 01/07/2014 , 08:51 (GMT+7)

Tiền đạo CLB Barcelona chính là nguồn cảm hứng và là hy vọng lớn nhất của Argentina ở World cup lần này.

Messi liệu có thể tiếp tục trở thành “đấng cứu thế” đối với Albiceleste hay không?

Gọi Messi là “đấng cứu thế” đối với người Argentina quả không sai nếu nhìn vào hành trình vượt qua vòng loại của đội bóng áo xanh - trắng. Trái với những dự đoán về sức mạnh vượt trội, Argentina của Sabella thực sự đã trình diễn thứ bóng đá nhợt nhạt và kém lôi cuốn như nhận định của Tổng biên tập tờ Sports, báo chuyên thể thao danh tiếng của Tây Ban Nha, ông Casanovas.

Dù thắng cả 3 trận ở vòng bảng để giành 9 điểm tuyệt đối nhưng Argentina thực sự khiến những người yêu mến đội bóng này cảm thấy bất an.

Sở hữu hàng công vào loại mạnh nhất hiện nay với Di Maria, Gonzalo Higuain và đặc biệt là Messi, nhưng Albiceleste lại đuối sức trước hàng phòng ngự của cả 3 đối thủ, đều bị xếp vào diện “cửa dưới”: Bosnia - Herzegovina, Iran và Nigeria.

Ở trận đấu với Iran, Argentina phải đợi đến phút 90 với bàn thắng quý hơn vàng của Messi mới giành trọn vẹn được 3 điểm. Tiền đạo CLB Barcelona in đậm dấu ấn trong cả hai chiến thắng đầu tiên của Argentina khi ghi bàn quyết định trước cả Bosnia - Herzegovina và Iran trước khi lập cú “đúp” tuyệt đẹp vào lưới Nigeria ở trận thứ 3.

Nhưng đấy là tất cả những gì Argentina làm được. Phần còn lại Albiceleste là sự thất vọng lớn đối với người hâm mộ. Lối chơi của Argentina bị mô tả là rối rắm với hàng tiền vệ không có khả năng gây sức ép lên đối phương cũng như kiến tạo cơ hội cho các tiền đạo.

Với đội bóng nổi tiếng có lối chơi khó chịu như Thuỵ Sỹ, chỉ Messi có thể là chưa đủ để giúp Argentina giành chiến thắng.

Messi trở nên đơn độc và thường xuyên phải đóng vai trò gánh vác cả đội bóng. Các bàn thắng của tiền đạo này đậm dấu ấn cá nhân thay vì là kết quả của những pha phối hợp tập thể. Để gắn kết những ngôi sao trong đội hình Albiceleste thành một khối dường như là yêu cầu quá sức của ông Sabella.

Điều đáng lo ngại hơn, như bình luận của hậu vệ kỳ cựu MU, Gary Neville, hàng phòng ngự của Argentina chưa được thử thách bởi những đối thủ có khả năng tấn công mạnh mẽ. Bosnia - Herzegovina, Iran và Nigeria đều chưa thực sự là đối thủ khiến Argentina run sợ.

Tuy nhiên, đội bóng của ông Sabella cũng đã có đến 3 lần bị thủng lưới. Phòng ngự chưa bao giờ là thế mạnh của đội bóng áo xanh - trắng. Trong 6 bàn thắng Argentina ghi được ở vòng bảng thì riêng Messi sở hữu đến 4 bàn. Các con số đều chỉ ra, nếu Messi không toả sáng, Argentina đã bị loại khỏi World cup thay vì chễm chệ ở ngôi đầu bảng F.

Việc chỉ phải chạm trán Thuỵ Sỹ, một đội bóng không quá mạnh của châu Âu ở lượt trận tới có thể xem là cơ hội để ông Sabella ổn định lại lối chơi của đội bóng cũng như tìm thêm các giải pháp tấn công cho tuyến trên.

Messi sẽ vẫn là hy vọng và nguồn cảm hứng lớn nhất với Argentina, nhưng việc chỉ trông cậy vào tiền đạo này thực sự là một rủi ro đối với đội bóng của ông Sabella. Ở mùa giải vừa qua, do những vấn đề về thể lực, Messi chưa bao giờ đạt phong độ cao nhất trong màu áo Barcelona. Anh, như nhận định của ông Casanovas, cũng chưa “tới đỉnh” khi thi đấu cho Argentina ở kỳ World cup này.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm