| Hotline: 0983.970.780

Trồng ngò gai VietGAP, lãi 150 - 200 triệu đồng/ha/năm

Thứ Năm 11/04/2024 , 08:30 (GMT+7)

KHÁNH HÒA Nông dân xã Diên Phú (huyện Diên Khánh) đang mở rộng trồng ngò gai theo tiêu chuẩn VietGAP bởi cây trồng này cho thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/ha/năm.

Với 1ha ngò gai trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, nông dân lãi từ 150 - 200 triệu đồng/năm. Ảnh: PC.

Với 1ha ngò gai trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, nông dân lãi từ 150 - 200 triệu đồng/năm. Ảnh: PC.

Đến xã Diên Phú (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa), chúng tôi được ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hội Nông dân xã dẫn tham quan mô hình trồng ngò gai theo tiêu chuẩn VietGAP của anh Trần Đoàn Thanh Trường, Giám đốc HTX Nông nghiệp Diên Phú, ai nấy đều tấm tắc khen bởi vườn ngò gai xanh mơn mởn trước mắt.

Anh Trường cho biết, trước đây anh chỉ trồng lúa, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao nên năm 2017 anh đã chuyển sang trồng cây ngò gai. Sở dĩ anh lựa chọn loại cây này bởi rất dễ trồng, ít công chăm sóc, phù hợp với vùng đất trũng, trong khi hiệu quả kinh tế mang lại cao, đầu ra ổn định. Với 1ha ngò gai, mỗi năm anh thu lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng.

Cây ngò gai trồng theo tiêu chuẩn VietGAP phát triển tốt, năng suất cao, chất lượng tốt. Ảnh: PC.

Cây ngò gai trồng theo tiêu chuẩn VietGAP phát triển tốt, năng suất cao, chất lượng tốt. Ảnh: PC.

Không dừng lại ở đó, để nâng cao năng suất, tăng thêm giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm ngò gai trên thị trường, anh đã mạnh dạn chuyển đổi 1ha của gia đình sang sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Ban đầu khi chuyển đổi anh cũng gặp nhiều khó khăn do cây trồng chưa thích ứng kịp, nhưng nhờ việc chăm sóc đúng kỹ thuật, tưới nước đúng thời điểm, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, kết hợp dùng lưới lan bảo vệ, che nắng đúng quy cách nên ngò gai phát triển xanh tốt.

“So với cách trồng thông thường, trồng ngò gai theo tiêu chuẩn VietGAP có nhiều ưu điểm như giảm được lượng phân bón, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp trong khi năng suất cao hơn”, anh Trường đánh giá.

Theo đó, mỗi năm anh trồng 1 vụ, thu hoạch 4 đợt, sau khi gieo trồng khoảng 4 tháng sẽ cho thu hoạch đợt đầu tiên, các đợt thu hoạch tiếp theo cách nhau từ 1 – 1,5 tháng, năng suất bình quân từ 1,4 – 1,6 tấn/sào/đợt. Với giá bán hiện được thương lái thu mua khoảng 16.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí anh lãi từ 150 – 200 triệu đồng/năm. Sản phẩm ngò gai của anh được thương lái tới tận vườn thu mua mang đi tiêu thụ trong tỉnh và các tỉnh lân cận nên anh rất yên tâm đầu ra.

Sản phẩm ngò gai VietGAP rất được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: PC.

Sản phẩm ngò gai VietGAP rất được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: PC.

Không chỉ anh Trường, hiện nhiều bà con nông dân trên địa bàn xã Diên Phú cũng đã chuyển đổi sang trồng ngò gai. Hiện nay, HTX Nông nghiệp Diên Phú có 26 thành viên trồng ngò gai với diện tích gần 14ha, trong đó có 2ha đạt tiêu chuẩn VietGAP.

HTX bắt đầu chuyển đổi sang trồng ngò gai theo tiêu chuẩn VietGAP vào năm 2023 thông qua chương trình nông thôn mới của huyện Diên Khánh. HTX được huyện khuyến khích, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật nên đã chuyển đổi sang sản xuất theo mô hình này rất thuận lợi cho và hiệu quả cao.

“Hiện nay, ngò gai có thị trường tiêu thụ ổn định nên HTX khuyến khích người dân tiếp tục chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngò gai để nâng cao thu nhập, kết hợp áp dụng tiêu chuẩn VietGAP vào sản xuất để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Hiện sản phẩm ngò gai của HTX đã được chứng nhận OCOP 3 sao”, Trần Đoàn Thanh Trường cho hay.

Cây ngò gai mang lại hiệu quả kinh tế cao nên ngày càng được nhiều người dân xã Diên Phú mở rộng sản xuất. Ảnh: PC.

Cây ngò gai mang lại hiệu quả kinh tế cao nên ngày càng được nhiều người dân xã Diên Phú mở rộng sản xuất. Ảnh: PC.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Diên Phú cho biết, hiện trên địa bàn xã đang phát triển mạnh trồng cây ngò gai bởi cây trồng này rất hiệu quả. Cây ngò gai đã giúp nhiều hộ dân trên địa bàn xã nâng cao thu nhập, đời sống ngày càng được cải thiện. Bên cạnh đó, việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP vào sản xuất giúp cây sinh trưởng tốt, năng suất cao, sản phẩm được người tiêu dùng rất ưa chuộng.

“Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con mở rộng mô hình trồng ngò gai theo tiêu chuẩn VietGAP để tăng tăng năng suất, giá trị sản phẩm, ổn định thị trường. Bên cạnh đó, đưa sản phẩm vào các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, hệ thống siêu thị, hướng đến xây dựng thương hiệu ngò gai Diên Phú”, ông Trần Quốc Bảo cho hay.

“HTX tiếp tục mở rộng diện tích trồng ngò gai theo tiêu chuẩn VietGAP theo lộ trình, không để xảy ra tình trạng chuyển đổi một cách ồ ạt. Đồng thời, nâng cao chất lượng sản phẩm hướng tới thăng hạng sao OCOP trong thời gian tới”, anh Trần Đoàn Thanh Trường, Giám đốc HTX Nông nghiệp Diên Phú chia sẻ.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm