| Hotline: 0983.970.780

'Trung sĩ' Ronald Koeman trảm 6 cầu thủ Barcelona

Thứ Tư 11/11/2020 , 09:17 (GMT+7)

Ronald Koeman đã định hình được những cầu thủ còn hữu dụng trong đội hình của Barcelona và sẵn sàng trảm 6 cái tên không còn đất sống.

Ronald Koeman tiếp tục thanh lý cầu thủ của Barcelona. Ảnh: AS.

Ronald Koeman tiếp tục thanh lý cầu thủ của Barcelona. Ảnh: AS.

Truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin, Ronald Koeman bắt đầu nóng mắt với các cầu thủ Barcelona và đang lên kế hoạch thanh lý 6 cái tên thường xuyên không được ra sân trong thời gian qua. 

Theo đó, Matheus Fernandes là người đầu tiên cần phải tìm một đội bóng mới. Anh là tân binh mà Barcelona khá vất vả để mang về trong mùa hè năm 2020 nhưng sau đó, khi lên nhậm chức, Ronald Koeman cho rằng Fernandes không đủ khả năng để đá cho Barcelona. 

Barcelona đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Matheus Fernandes từ Palmeiras với mức phí ban đầu là 7 triệu euro vào tháng 1. Nhưng họ không sử dụng ngay mà để tiền vệ sinh năm 1998 sang Real Valladolid theo dạng cho mượn trong phần còn lại của chiến dịch 2019-20.

Tuy nhiên, hiện nay, khi đã có thể toàn tâm toàn ý sử dụng Matheus Fernandes thì HLV Ronald Koeman lại không thấy hài lòng với khả năng của anh. 

Riqui Puig cũng đang đối mặt với tương lai u ám tại Nou Camp. Cầu thủ này được coi là phát hiện của HLV Quique Setien và được sử dụng khá nhiều. 

Tuy nhiên, dưới thời Ronald Koeman, anh không thể cạnh tranh nổi suất đá chính ở hàng tiền vệ với những đàn anh Frenkie de Jong và Sergio Busquets.

Hai cầu thủ trẻ sắp rời Barcelona. Ảnh: AS.

Hai cầu thủ trẻ sắp rời Barcelona. Ảnh: AS.

Thực tế, Carles Alena được coi là cầu thủ đầu tiên mà Barcelona muốn bán đi trong tháng 1/2020. Sau đó, anh vẫn được giữ lại nhưng không còn được trọng dụng. 

Barca chấp nhận để Alena ra đi, nhưng họ chỉ muốn cho mượn cầu thủ này. Barca vẫn đánh giá rất cao tài năng của tiền vệ 21 tuổi, bởi vậy họ không muốn mất anh. Ngoài Tottenham thì Real Betis, Celta Vigo, Granada và Getafe đều quan tâm đến việc ký hợp đồng với Carles Alena vào tháng 1 tới.

Trường hợp của Junior Firpo cũng rất rõ ràng. Koeman không tin tưởng vào hậu vệ cánh trái này, bởi ngay cả khi Jordi Alba chấn thương, ông sẽ kéo tân binh Sergino Dest đá chính ở hành lang trái thay vì dùng Firpo. Cầu thủ trẻ này mới có 29 phút ra sân cho Barca mùa này, và sáng cửa... ra đi ở chợ Đông 2021.

Cuối cùng trong danh sách cần thanh lý sớm của Barcelona là trung phong Martin Braithwaite. Đây là một bản hợp đồng khó hiểu của đội chủ sân Nou Camp. 

Tờ báo thân Barca, Mundo Deportivo tiết lộ Braithwaite chuẩn bị chuyển sang West Ham theo bản hợp đồng có thời hạn bốn năm. Đội bóng Anh đã nhận được cái gật đầu của Barca, khi ra giá 26 triệu EUro. 

Ở mùa giải vừa qua, Braithwaite ghi một bàn sau 11 lần vào sân cùng Barca tại La Liga. Ban đầu, chân sút Đan Mạch được đánh giá hòa nhập tốt. Anh ghi bàn ngay ở trận thứ hai khoác áo Barca.

>>> Xem thêm: HLV tuyển Pháp: 'Paul Pogba không hạnh phúc tại Man United'

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm