| Hotline: 0983.970.780

Trường học ở 'tâm lũ' ngập bùn đất, thiết bị hư hỏng trước thềm năm học mới

Thứ Sáu 11/08/2023 , 09:19 (GMT+7)

Yên Bái Một khung cảnh tan hoang, tiêu điều sau cơn lũ quét lịch sử, trường học, bàn ghế, sách vở, đồ dùng học tập ngập chìm trong bùn đất lấm lem, hư hỏng...

Sau trận mưa lũ lịch sử tối 5/8 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học  - Trung học cơ sở xã Hồ Bốn là một trong những công trình công cộng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Mưa lũ đã làm khuôn viên nhà trường và tất cả các phòng học tầng 1 bị bùn đất đá, cây cối tràn vào, tích tụ lớp bùn đất dày hơn 1m, ước khoảng 7.000m3 đất, đá, cát sỏi. 

Bàn ghế trong các lớp học bị bùn đất vùi lấp. Ảnh: Thanh Tiến.

Bàn ghế trong các lớp học bị bùn đất vùi lấp. Ảnh: Thanh Tiến.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Trường - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trận lũ quét ngày 5/8 cuốn 200m tường rào, 50 bộ bàn ghế. Hệ thống máy móc các phòng tầng 1 bị vùi lấp, hư hỏng, trang thiết bị dạy học, sách vở, hơn 20 máy tính mới đầu tư cũng gần như không thể sử dụng. Kho dự trữ gạo ăn bán trú của học sinh cũng bị ngập một phần. Các phòng học, đồ dùng, chăn gối của học sinh hay sách giáo khoa ngập trong nước lũ.

Khung cảnh tan hoang tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Hồ Bốn (Mù Cang Chải). Ảnh: Thanh Tiến.

Khung cảnh tan hoang tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Hồ Bốn (Mù Cang Chải). Ảnh: Thanh Tiến.

Thầy hiệu trưởng trăn trở nhất là khi năm học mới sắp đến, việc phải lo cho hơn 600 học sinh bán trú trong bối cảnh điều kiện thiếu thốn như hiện nay là vô cùng khó khăn do đường nước, công trình vệ sinh, bếp ăn cũng đã bị hư hỏng.

Hiện nay, việc giải phóng lớp bùn đất, đá dày hơn 1m đang là vấn đề khó khăn nhất trong công tác khắc phục. Ngay sau khi thiên tai đi qua, các giáo viên trong nhà trường đã ngày đêm khắc phục và dọn dẹp, nhưng khối công việc khổng lồ nên công tác khắc phúc chậm.

Từ ngày 9/8, nhà trường đã được sự hỗ trợ của hàng trăm đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ, các cơ quan, ban ngành cùng 2 máy xúc lật khẩn trương dọn dẹp bùn đất, đá, sửa chữa các khu vực hư hỏng.  

Lực lượng dân quân, thanh niên được huy động khắc phục hậu quả tại trường. Ảnh: Thanh Tiến.

Lực lượng dân quân, thanh niên được huy động khắc phục hậu quả tại trường. Ảnh: Thanh Tiến.

Được biết, trong đợt lũ này, ngoài những thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất chung, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Hồ Bốn còn có 10 giáo viên bị hư hỏng nhà cửa, trôi tài sản, đồ dùng, trong đó có 4 giáo viên nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Thầy giáo Giàng A Che ở bản Trống Cờ Vua, xã Hồ Bốn là một trong những gia đình bị cuốn trôi mất nhà ở do lũ quét. Trước mắt thì cả nhà đến ở nhờ nhà người thân. Còn thầy Che thì động viên vợ con cố gắng để đến trường dọn dẹp bùn đất, chuẩn bị đón các học sinh trở lại trường.

Giáo viên trong nhà trường ngày đêm dọn dẹp để phấn đấu hoàn thành công tác khắc phục trước ngày 15/8. Ảnh: Thanh Tiến

Giáo viên trong nhà trường ngày đêm dọn dẹp để phấn đấu hoàn thành công tác khắc phục trước ngày 15/8. Ảnh: Thanh Tiến

Bài liên quan

Ông Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết, do sắp đến năm học mới, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân cùng phối hợp với nhà trường huy động máy móc, con người để xử lý bùn đất tại trường, đồng thời rà soát trang thiết bị để đề xuất phương án xử lý.

Mặc dù thời tiết trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, nhưng với sự chung tay hỗ trợ kịp thời, nhiệt tình, đầy trách nhiệm của các lực lượng, nhất là việc dọn dẹp đất, đá, vệ sinh lớp học, phòng bán trú, thu xếp cơ sở vật chất trong khuôn viên trường học, ngôi trường nằm trong “tâm lũ” Hồ Bốn sẽ phấn đấu hoàn thành công tác khắc phục trước ngày 15/8, sẵn sàng để đón hơn 800 học sinh ở 24 lớp về dự khai giảng năm học mới. 

Xem thêm
Phú Thọ dự kiến giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã

Trong giai đoạn 2023-2025 tỉnh Phú Thọ dự kiến sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 32 đơn vị hành chính, sau sắp xếp giảm 48 đơn vị.

Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Do nắng hạn kéo dài, không có mưa đã khiến các hồ đập cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15.000ha lúa trong vụ hè thu tới.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hơn 300 cơ sở ở Thái Nguyên vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện hơn 320 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh vi phạm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bình luận mới nhất