| Hotline: 0983.970.780

Truy bắt hai anh em ruột dùng ống điếu đánh người tử vong

Thứ Năm 15/11/2018 , 08:33 (GMT+7)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác vận động quần chúng, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Lào Cai và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lào Cai đã vận động, truy bắt được 2 đối tượng giết người và 1 đồng phạm sau gần 2 giờ gây án.

Khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án

Theo đó, vào khoảng 0h15 phút ngày 15/11, tin báo từ quần chúng nhân dân, tại trước cửa số nhà 059, đường Phan Chu Trinh, thuộc tổ 21, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai có một nạn nhân nam giới nằm bất động (đã tử vong). Công an thành phố Lào Cai đã có mặt tại hiện trường, xác định nạn nhân là anh Hà Văn Nguyên (SN 1987), hộ khẩu thường trú thôn 2, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, tạm trú tại số nhà 067, đường Nguyễn An Ninh, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai.

Phối hợp cùng với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành thu thập chứng cứ, xác định nạn nhân bị 2 đối tượng dùng hung khí (vật cứng nghi là gậy) đập nhiều nhát vào đầu và người dẫn đến tử vong. Tiến hành điều tra, truy xét, xác minh, khoanh vùng đối tượng, các tổ công tác xác định 2 đối tượng là Trần Thế Ngọc (SN 1993) và Trần Thế Cương (SN 1995) là hai anh em ruột, trú tại tổ 9 phường Phố Mới thành phố Lào Cai là hung thủ dẫn đến cái chết của anh Hà Văn Nguyên. Đồng phạm là Nguyễn Cao Cường (SN 1989), thường trú thôn Nậm Hẻn, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Cường là người lái xe ô tô biển kiểm soát 29A05764 chở 2 đối tượng trên đi gây án.

Đối tượng Nguyễn Cao Cường
Đối tượng Trần Thế Ngọc
Đối tượng Trần Thế Cương

Lực lượng Công an tiến hành vận động các đối tượng trên ra đầu thú, đến khoảng 2 giờ 20 phút cùng ngày, đối tượng Cương và Cường ra đầu thú. Riêng đối tượng Ngọc bị bắt tại số nhà 237 đường Lương Khánh Thiện, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai.

Đấu tranh ban đầu, đối tượng Ngọc khai nhận do có mâu thuẫn từ trước tại số nhà 237 đường Lương Khánh Thiện, nên Ngọc và Cương đã dùng gậy gỗ và ống điếu đi trên xe ô tô do Cường điều khiển đuổi đánh Nguyên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Các đối tượng khi gây án đều trong tình trạng có hơi men.

(Công an tỉnh Lào Cai)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm