| Hotline: 0983.970.780

Truy bắt khẩn cấp 7 đối tượng

Thứ Tư 09/05/2012 , 18:00 (GMT+7)

Sau hơn 1 tháng điều tra, chiều 9/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp báo thông báo kết quả bước đầu ra lệnh khởi tố, bắt khẩn cấp 7 đối tượng trực tiếp liên quan đến vụ phá rừng này.

Như thông tin NNVN đã phản ánh trong nhiều bài viết về vụ phá rừng tàn khốc thuộc khu vực rừng phòng hộ biên giới Việt Lào, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Sau hơn 1 tháng điều tra, chiều 9/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp báo thông báo kết quả bước đầu ra lệnh khởi tố, bắt khẩn cấp 7 đối tượng trực tiếp liên quan đến vụ phá rừng này.

>> Cấm cửa rừng, Sơn Hồng đói
>> Tan nát rừng đầu nguồn Sơn Hồng

Trước lúc vào họp báo Thiếu tướng, Giám đốc CA tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Tân thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng CA cảm ơn, biểu dương các nhà báo thuộc các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, báo chí địa phương đã luôn sát cánh, đồng hành với lực lượng CA suốt cả chặng đường dài để nắm bắt thông tin, phản ánh một cách kịp thời, chính xác, góp phần giúp CQĐT sớm tìm ra thủ phạm gây ra vụ phá rừng nói trên.


Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân chủ trì cuộc họp báo

Thiếu tướng cũng yêu cầu các cơ quan báo chí phải tiếp tục đồng hành cùng với lực lượng CA, nhân dân, quyết liệt truy quét các đối tượng có liên quan đến vụ án nhằm góp phần quan trọng trong công tác QL, BVR trước mắt và lâu dài.

Tại cuộc họp báo, Đại tá Hoàng Bá Thọ, Phó trưởng CQĐT, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, CA tỉnh, người trực tiếp chỉ huy điều tra vụ án cũng là người ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho biết: Sau một quá trình điều tra quyết liệt, hơn 20 CB, chiến sỹ thuộc cơ quan CSĐT, phòng chống tội phạm đã ăn sương nằm rừng, bám trụ địa bàn suốt ngày đêm theo dõi, nắm bắt đối tượng chính xác, đến ngày 8/5 cơ quan CSĐT và Viện kiểm sát Hà Tĩnh thống nhất ra quyết định khởi tố, bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ phá rừng gồm: Phạm Anh Tuấn, nguyên Trưởng BQL rừng Hồng Lĩnh; Phan Nhật Tân, Trạm trưởng trạm BVR Khe Lét (Cty TNHH MTV LN&DV Hương Sơn); Trần Văn Khoa, Phạm Văn Cẩn, Lê Quý Ly đều là Kiểm lâm viên thuộc Hạt Kiểm lâm Hương Sơn; Nguyễn Thanh Bình, xã Sơn Hồng và Nguyễn Hữu Huân, xã Sơn Lĩnh (Hương Sơn) là 2 chủ đầu nậu.


Bị can Phan Nhật Tân bị cơ quan CSĐT bắt giữ sáng 9/5

Theo thông báo giữa cuộc họp báo này thì các đối tượng nói trên vi phạm vào các tội danh, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm về quản lý, khai thác - BVR và vi phạm quy định về khai thác - BVR. Hiện 5 cán bộ thuộc Cty LN&DV Hương Sơn; kiểm lâm viên (Hạt kiểm lâm Hương Sơn) và 1 chủ đầu nậu đã bị bắt tạm giam 4 tháng vào 8h sáng ngày 9/5. Riêng đối tượng Nguyễn Hữu Huân đang vắng nhà, cơ quan CSĐT đang tiếp tục truy bắt.

Đại tá Bùi Đình Quang, Phó giám đốc, Trưởng CQĐT, CA tỉnh Hà Tĩnh cho hay, đây chỉ mới là kết quả điều tra bước đầu bởi nạn phá rừng diễn ra qua một quá trình dài, ngoài những vụ phá rừng có tính chất tập trung, ồ ạt ra, rừng Hương Sơn liên tục bị tàn phá bởi hàng trăm đối tượng là dân ở các xã lân cận vào rừng chặt phá nhỏ lẻ nên việc điều tra đã gặp không ít khó khăn.

Đối với việc phát hiện, truy thu hơn 488 m3 gỗ trong thời gian từ tháng 1-3/2012 của các lực lượng Bộ đội biên phòng, Kiểm lâm và chủ rừng là một chiến công lớn. Nhưng đây cũng thể hiện sự quản lý lỏng lẻo của chủ rừng và các cơ quan chức năng trong khu vực. Vì thế, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã giao cơ quan CA phải vào cuộc quyết liệt truy thu triệt để số lâm sản bị chặt phá; đồng thời, điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ phá rừng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Trong buổi họp báo, một số ý kiến của các cơ quan báo chí đồng tình, đánh giá cao về sự vào cuộc quyết liệt của CQĐT, CA tỉnh Hà Tĩnh cũng như lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã quan tâm đến thông tin phản ánh của báo chí.

Kết thúc buổi họp báo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân khen ngợi CB, chiến sỹ CQĐT, Phòng cảnh sát kinh tế đã vượt qua mọi gian nan thử thách, trấn áp tội phạm, bước đầu ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng. Thiếu tướng cũng mong muốn, các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tiếp tục cùng đồng hành với lực lượng công an phát hiện, phản ánh thông tin kịp thời, sớm đưa các đối tượng liên quan đến vụ phá rừng ra trước ánh sáng nhằm bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.                     

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm