| Hotline: 0983.970.780

TT- Huế: 1 người chết, hàng chục hộ dân phải di dời do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

Thứ Tư 04/09/2019 , 14:39 (GMT+7)

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến sáng 4/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở Thừa Thiên - Huế đã có 1 người chết, 2 nhà bị tốc mái, 13 hộ dân phải di dời…

Người chết là ông Phan Khoái (trú tại thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) do leo chằng chống mái hiên nhà, bị trượt chân, rơi xuống đất. Mưa to, gió lớn những ngày qua cũng đã làm tốc mái 2 nhà dân ở xã Phong Sơn (Phong Điền); 30 ngôi nhà ở các xã Phong Hòa, Phong Bình ngập bị ngập sâu gần nửa mét; 13 hộ với 42 khẩu ở xã Điền Hải, Phong Hòa, Phong Bình (Phong Điền) buộc phải di dời vì ngập lụt.

Mưa lớn đã khiến nhiều nơi ở Thừa Thiên - Huế bị ngập úng cục bộ

Cùng với đó, trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua huyện miền núi A Lưới đoạn từ Km 313+ 800- Km 318, xuất hiện 5 điểm ta luy dương, ta luy âm nghiêm trọng; nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 49B và một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập từ 0.3 - 0.5m khiến cho giao thông đi lại khó khăn.

Hàng loạt cây xanh ở TP. Huế bị gãy đổ.

Cũng do ảnh hưởng mưa lớn, ngập lụt, huyện Phong Điền đã phải cho phép 5 trường tại các xã Phong Hòa, Phong Bình và Phong Chương nghỉ học từ ngày (4/9).  Tính đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn 871 ha lúa hè thu và 479ha sắn ở huyện Phong Điền chưa thu hoạch xong.

Địa phương này vẫn còn hơn 800 ha lúa hè thu đến nay chưa thu hoạch xong.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, dự báo từ nay đến ngày 6/9 ở Thừa Thiên - Huế tiếp tục sẽ có mưa to đến rất to trên diện rộng (tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt).

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.