| Hotline: 0983.970.780

Tuần tra 24/24h bảo vệ rừng mùa khô

Thứ Bảy 01/02/2020 , 11:31 (GMT+7)

Hiện nay, nhiều diện tích rừng ở nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu khô hạn và dự báo cháy cấp 2.  

 

Các cán bộ Vườn quốc gia U Minh Hạ tuần tra bảo vệ rừng trong những ngày tết Canh Tý.

Mặc dù đang thời gian vui tết cổ truyền của dân tộc nhưng nhiều đơn vị vẫn đảm bảo công tác tuần tra bảo vệ rừng trên tinh thần vui xuân không quên nhiệm vụ.

Ngày tết của các cán bộ ở Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau bắt đầu cuộc tuần tra bảo vệ rừng để kiểm tra và đề phòng các đối tượng vào rừng đốt ong lấy mật. Mặc dù tết nhưng cán bộ nơi đây vẫn nghiêm túc chế độ trực 24/24h, để kịp thời ứng phó với những tình huống xấu xảy ra.

Ông Văn Xe, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau, cho biết, "Đó là trách nhiệm thì mình cùng với các anh em phải quyết tâm, tuần tra bảo vệ đảm bảo cho rừng luôn được xanh - sạch - đẹp và không có vi phạm thì tuần tra thường xuyên".

Vườn Quốc gia U Minh Hạ có tổng diện tích hơn 8.500 hécta rừng nguyên sinh.

Còn anh Dương Văn Nhã, cán bộ Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau, chia sẻ: "Thời gian nghỉ cũng dài và không được ở bên gia đình nhiều thì cũng cảm thấy thua thiệt với anh em các đơn vị khác. Nhưng được lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm nên cũng cảm thấy không có gì khó khăn, anh em vui vẻ làm nhiệm vụ".

Vườn Quốc gia U Minh Hạ có tổng diện tích hơn 8.500 ha rừng nguyên sinh, là nơi bảo tồn nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Theo dự báo, năm nay mùa khô đến sớm và tình trạng khô hạn sẽ gay gắt hơn so với trung bình hàng năm. Do đó, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai đồng bộ tại các đơn vị, nhất là vào thời điểm trước và sau tết Nguyên đán.

Ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau, cho biết: "Thời điểm này dự báo cháy là cấp 2 (cấp trung bình), nhưng vẫn không thể chủ quan và đơn vị cũng đã có bước chuẩn bị. Trong thời gian dịp tết thì có danh sách phân công trực 2 ca rõ ràng đảm bảo đủ quân số và trực tại chỗ trước, trong và sau tết đề phòng sự cố xảy ra. Khi có lủa ứng cứu kịp thời".

Nhờ chủ động trong công tác phòng, chống nên 9 năm qua Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng chưa xảy ra vụ cháy nào.

Còn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (tỉnh Hậu Giang), có hơn 2.800 ha rừng nguyên sinh đang được bảo tồn. Nhờ chủ động trong công tác phòng, chống nên hơn 9 năm qua không xảy ra cháy. Hiện nay, nước trên các dòng kênh vẫn còn khá nhiều nhưng vẫn có một số khu vực bắt đầu khô cạn nên công tác bảo vệ rừng vẫn được đặt lên hàng đầu.

Ông Lư Xuân Hội, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang cho biết: "Thời điểm trước, trong và sau tết thì đôi khi cũng có một số người lén lút vào rừng bắt ong lấy mật nên chúng tôi đặt nặng công tác tuần tra để hạn chế tối đa không để phát sinh sự cố".

Trong không khí ấm áp của mùa xuân, các cán bộ và lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị vẫn ngày đêm làm nhiệm vụ trên các lâm phần, góp phần giữ gìn và bảo vệ an toàn màu xanh của cánh rừng trong mùa khô năm nay.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm