| Hotline: 0983.970.780

Tưng bừng khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023

Thứ Ba 12/12/2023 , 21:54 (GMT+7)

Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần đầu tiên chính thức khai mạc lúc 20h ngày 12/12 tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Dành sự quan tâm đặc biệt cho sự kiện Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dù bận rộn cũng gửi đến một thông điệp tại lễ khai mạc.

Dành sự quan tâm đặc biệt cho sự kiện Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dù bận rộn cũng gửi đến một thông điệp tại lễ khai mạc.

Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 là một sự kiện thu hút dư luận trong nước và quốc tế. Festival Quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 diễn ra ở vùng đất có kênh Xáng Xà No được xem như con đường lúa gạo huyền thoại suốt một thế kỷ qua.

Hàng ngàn người dân Hậu Giang và các tỉnh miền Tây Nam bộ đã quy tụ tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh để trực tiếp chứng kiến không khí rộn ràng khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023.

Lễ khai mạc được dàn dựng thành một chương trình nghệ thuật, do Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hà làm tổng đạo diễn. Mở đầu bằng tiết mục hát múa “Khát vọng hùng cường”, chương trình nghệ thuật được chia làm ba phần “Gieo hạt”, “Gồng gánh” và “Mùa gặt”.

Những ca khúc lấy cảm hứng từ nông thôn và đồng hành đời sống nông dân nhiều năm qua như “Hạt gạo làng ta”, “Tình yêu của đất và nước”, “Hương lúa miền Nam”, “Đàn sáo Hậu Giang”, “Hát về cây lúa hôm nay” qua sự thể hiện của các ca sĩ Trọng Tấn, Cẩm Ly, Hương Giang, Trịnh Núi, Lê Minh Ngọc, Như Ý, Thanh Nhường... đã thêm một lần tô màu rực rỡ cho vẻ đẹp lúa gạo Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ: “Nhiều thập niên về trước, “chạy gạo từng bữa” từng là nỗi lo toan thường nhật. Giờ đây, “cây lúa hôm nay” mở ra “đường lớn”: đưa Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu hàng đầu về sản lượng, và cả chất lượng.

Gạo Việt Nam được vinh danh trong nhóm gạo ngon nhất thế giới. Thành tựu này ghi nhận sự đóng góp miệt mài, cần mẫn của bao người gắn bó với cây lúa quê hương, từ người nông dân, hợp tác xã trực tiếp sản xuất, các chuyên gia, nhà khoa học, các thương lái xuôi ngược khắp nơi đến cộng đồng doanh nghiệp…, cùng hàng loạt cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, đã đánh thức tiềm lực của ngành hàng lúa gạo.

Trình diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023.

Trình diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023.

Hiện nay, trước những thách thức của biến đổi khí hậu, biến động thị trường, biến chuyển xu thế tiêu dùng, chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo cần có những thích ứng linh hoạt để trở nên chuyên nghiệp và bền vững. Không chỉ tạo ra các sản phẩm chất lượng cao mà còn góp phần kiến tạo nên một hệ sinh thái ổn định, an lành”.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, từ Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 với slogan “Gạo xanh - Sống lành”, ba tiêu chí hướng đến của lúa gạo Việt Nam tương lai: Vì người trồng lúa, vì người tiêu dùng, vì môi trường xanh.

Dành sự quan tâm đặc biệt cho sự kiện Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dù bận rộn cũng gửi đến một thông điệp tại lễ khai mạc. Tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phê duyệt Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ: Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, cần cù, mến khách, yêu lao động. Đồng thời, Festival cũng quảng bá nền văn minh lúa nước hàng ngàn năm nay của Việt Nam. Hơn nữa, Việt Nam cam kết thể hiện trách nhiệm của mình trước thách thức biến đổi khí hậu toàn cầu, bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm