| Hotline: 0983.970.780

Tuyên dương hơn 1.560 giáo viên, học sinh xuất sắc

Thứ Ba 28/06/2022 , 13:57 (GMT+7)

TP.HCM Ngày 28/6, tại Nhà hát Bến Thành, Phòng GD-ĐT Quận 1 tổ chức Lễ 'Mùa hoa dâng Bác', tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2022.

Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Tranh trao tặng bằng khen cho giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021 và 2021-2022 trên địa bàn quận 1. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Tranh trao tặng bằng khen cho giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021 và 2021-2022 trên địa bàn quận 1. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Đến dự có Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh; Phó Chủ tịch UBND quận 1 Mai Thị Hồng Hoa cùng hơn 2.000 học sinh, giáo viên, phụ huynh trên địa bàn TP.HCM. 

TP đã trải qua những ngày không thể nào quên khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ở năm học 2020-2021, 2021-2022 phong trào thi đua ngành giáo dục quận 1 tiếp tục được đẩy mạnh.

Bà Lê Thị Bình, Trưởng Phòng GD-ĐT Quận 1 cho biết, năm học 2020-202 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ tới ngành giáo dục TP.HCM nói chung và ngành giáo dục quận 1 nói riêng. Giáo viên và học sinh không thể đến trường, toàn bộ hoạt động của ngành chỉ diễn ra trên môi trường internet. Dù không đến trường, nhưng các em học sinh không ngừng học, thầy cô không ngừng nỗ lực đổi mới hình thức dạy để thích ứng an toàn, linh hoạt của diễn biến dịch bệnh. 

Bà Lê Thị Bình, Trưởng Phòng GD-ĐT Quận 1. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Bà Lê Thị Bình, Trưởng Phòng GD-ĐT Quận 1. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Phòng GD-ĐT Quận 1 tổ chức Lễ "Mùa hoa dâng Bác" - tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021, 2021-2022, nhằm ghi nhận, tuyên dương động viên giáo viên, học sinh nỗ lực vượt khó thực hiện "mục tiêu kép" trong hai năm học, hoàn thành chương trình giáo dục các cấp học đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục tham gia các cuộc thi. Đồng thời, tôn vinh, động viên, khích lệ những học sinh có thành tích xuất sắc trong các hội thi của các cấp, các thầy giáo, cô giáo có thành tích vượt bậc trong dạy, học và kỳ thi giáo viên giỏi các cấp... 

Theo bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận 1, đây là hoạt động truyền thống của ngành GD-ĐT Quận 1 nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn nhớ và biết ơn vị lãnh tụ Hồ Chí Minh, thi đua dạy học theo lời dạy của Người. "Năm nay, sự lan tỏa của hoạt động này sẽ góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại quận 1 nói riêng, TP.HCM nói chung", bà Hoa nói.

Phó Chủ tịch UBND quận 1 đánh giá trong những năm học vừa qua, ngành GD-ĐT Quận 1 luôn nỗ lực cố gắng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. 

Ở cấp Quốc gia năm học 2021-2022, học sinh quận 1 đạt 1 giải Nhất, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích Cuộc thi 'Trạng nguyên tiếng Việt' cấp tiểu học; 1 giải điểm cao nhất Kỳ thi AMC8, 3 giải Xuất sắc, 8 giải Giỏi cuộc thi 'Thách thức tư duy thuật toán Bebras' cấp Tiểu học; 1 huy chương Vàng cuộc thi 'Olympic Tiếng Anh trên internet' cấp tiểu học. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ở cấp Quốc gia năm học 2021-2022, học sinh quận 1 đạt 1 giải Nhất, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích Cuộc thi "Trạng nguyên tiếng Việt" cấp tiểu học; 1 giải điểm cao nhất Kỳ thi AMC8, 3 giải Xuất sắc, 8 giải Giỏi cuộc thi "Thách thức tư duy thuật toán Bebras" cấp Tiểu học; 1 huy chương Vàng cuộc thi "Olympic Tiếng Anh trên internet" cấp tiểu học. Ảnh: Nguyễn Thủy.

"Trong 2 năm học vừa qua, dù bị ảnh hưởng nhiều của dịch Covid-19 nhưng ngành GD-ĐT Quận 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị thành phố giao. Thực hiện có chiều sâu vận động học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức tự học, sáng tạo, các thầy cô đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ học sinh, chủ động tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dậy học, thay đổi phương thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến, cùng nhân dân quận 1 thực hiện hóa chủ trương của TP.HCM: Đổi mới, sáng tạo để xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh hiện đại.

Đảm bảo mục tiêu kép, hoàn thành chương trình giáo dục các cấp học, an toàn trong phòng chống dịch Covid-19. Tham gia tích cực các cuộc thi của ngành với sự nỗ lực vượt khó, thầy cô và học sinh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và đáng tự hào", Phó Chủ tịch UBND Quận 1 nhận định.

Trong thời gian tới, bà Hoa đề nghị ngành GD-ĐT Quận 1 tiếp tục tham mưu cho quận ủy, UBND quận 1, Sở GD-ĐT những biện pháp hiệu quả để công tác giáo dục của quận 1 đáp ứng được những yêu cầu đổi mới.

"Mỗi cô giáo, thầy giáo cần tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sứ mệnh của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực để phát triển quận 1 trong xu thế hội nhập phát triển, đó là đào tạo lớp học sinh có tri thức và kỹ năng cần thiết, biết chung sống và làm việc theo pháp luật, có khả năng tự học suốt đời và khả năng sáng tạo giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. Đồng thời, ngành giáo dục cần đổi mới để phát huy thế mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đẩy mạnh hoạt động thi đua dạy tốt - học tốt", Phó Chủ tịch UBND quận 1 Mai Thị Hồng Hoa nói.

Dịp này, Phòng GD-ĐT Quận 1 tuyên dương, khen thưởng cho 1.566 cá nhân và tập thể là giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong hai năm học 2020-2021 và 2021-2022. Trong đó, có 40 học sinh và 2 giáo viên đạt giải cuộc thi cấp Quốc gia; 872 học sinh và 83 giáo viên đạt giải cuộc thi cấp Thành phố và 498 giáo viên đạt giải cuộc thi cấp Quận.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.