| Hotline: 0983.970.780

U23 Việt Nam sẵn sàng chờ cuộc thay máu đội tuyển thầy Park

Thứ Năm 16/06/2022 , 13:31 (GMT+7)

U23 Việt Nam sẵn sàng chờ cuộc thay máu đội tuyển thầy Park Hang Seo để chứng minh bản thân trong những giải đấu lớn hơn.

U23 Việt Nam đã thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2022. Thành tích vào đến Tứ kết của giải đấu tuy chưa phải là những gì tốt nhất mà các lứa U23 Việt Nam có thể làm được nhưng việc bất bại sau 3 trận vòng bảng là điều khó tin với nhiều CĐV. 

Đặc biệt là U23 Việt Nam cầm hoà 1-1 trước U23 Hàn Quốc và phải chia điểm trong thế thắng trước U23 Thái Lan ở trận ra quân. Rõ ràng những Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Lương Duy Cương, Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Trường hay Vũ Tiến Long ... có thể sẵn sàng thay thế các đàn anh ở đội tuyển quốc gia. 

Lứa cầu thủ U23 Việt Nam mang tới những gợi ý thay đổi cho thầy Park. 

Lứa cầu thủ U23 Việt Nam mang tới những gợi ý thay đổi cho thầy Park. 

Tất nhiên, để các cầu thủ U23 Việt Nam có thể thực sự thi đấu ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia, họ cần phải tích luỹ thêm rất nhiều kinh nghiệm trận mạc. 

Lúc này, những cầu thủ như Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình đều đã có những lần ra sân tại đội tuyển quốc gia. Ngoại trừ Văn Toản mắc một sai lầm và gặp chấn thương, Việt Anh và Thanh Bình đều tỏ ra kinh nghiệm hơn hẳn so với các đồng đội còn lại tại U23. 

Năm 2022, đội tuyển quốc gia Việt Nam còn mục tiêu quan trọng, đó là chức vô địch tại AFF Cup và để làm được điều này, HLV Park Hang Seo nhiều khả năng phải sử dụng nhiều nhân tố mới thay thế lứa cầu thủ đã gắn bó lâu năm với chiến lược gia này. 

Những Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng (xuống phong độ), Quang Hải (ra nước ngoài thi đấu), Văn Hậu hay Đình Trọng (chưa hẹn ngày trở lại) có thể phải nhường vị trí cho những đồng nghiệp trẻ tuổi hơn trong giai đoạn tiếp theo. 

Vòng chung kết U23 châu Á là giải đấu thành công với các chàng trai áo đỏ. 

Vòng chung kết U23 châu Á là giải đấu thành công với các chàng trai áo đỏ. 

Quan trọng hơn, những sự thay máu có thể giúp cho đội tuyển trở nên mạnh mẽ hơn. Ví dụ mới nhất là tiền đạo Tuấn Hải, người lập tức trở thành một nhân tố quan trọng của HLV Park Hang Seo sau khi sớm được phát hiện để thay thế tiền đạo kỳ cựu Anh Đức. 

Người ta có thể nói nhiều đến vấn đề chu kỳ thành công, lứa cầu thủ Thường Châu đã thành công rực rỡ dưới thời HLV Park Hang Seo. Họ cố gắng, nỗ lực và cống hiến nhiều cho đội tuyển quốc gia. 

Hiện nay, lực lượng kế cận đã sẵn sàng. HLV Gong Oh Kyun trình làng lối chơi mới và đó cũng là sự gợi ý có sức nặng với HLV Park Hang Seo để hướng đến sự áp đảo trong thế trận tại sân chơi châu lục. 

AFF Cup 2022 sẽ là cơ hội để sự thay máu diễn ra cùng với đó là sự chuẩn bị dài hạn cho những chu kỳ thành công kéo dài trong những năm tiếp theo của binh đoàn sao vàng. 

>>> Xem thêm: Nhâm Mạnh Dũng: Từ tiền đạo đến thủ môn bất đắc dĩ U23 Việt Nam

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm