| Hotline: 0983.970.780

Ứng phó với bão Rai, cấm biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận

Chủ Nhật 19/12/2021 , 09:38 (GMT+7)

Để ứng phó với cơn bão Rai, đến 18 giờ ngày 18/12, tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán 54 hộ với 213 người ở TP. Quảng Ngãi đến nơi an toàn.

Bão Rai còn cách Bình Định khoảng 205km, cách Phú Yên khoảng 200km về phía Đông với sức gió mạnh nhất là cấp 14, giật cấp 17. Ảnh: TTDBKTTVQG.

Bão Rai còn cách Bình Định khoảng 205km, cách Phú Yên khoảng 200km về phía Đông với sức gió mạnh nhất là cấp 14, giật cấp 17. Ảnh: TTDBKTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 9 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão số 9, cơn bão Rai, cách Bình Định khoảng 205km, cách Phú Yên khoảng 200km về phía Đông với sức gió mạnh nhất là cấp 14, giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, dự báo ngày 19/12, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Trên các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức BĐ1 – BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ ngày 19/12, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 58.720 tàu với 298.360 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão, chủ động tránh, trú. Đến 6 giờ ngày 18/12, toàn bộ các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã tổ chức cấm biển.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã rà soát kế hoạch sơ tán với tổng số 69.876 hộ với 305.232 dân. Đến 18 giờ ngày 18/12, tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán 54 hộ với 213 người ở TP. Quảng Ngãi đến nơi an toàn.

Để sẵn sàng ứng phó với cơn bão Rai, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 9, gió mùa Đông Bắc và tình hình mưa lũ nhất là tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.

Đặc biệt, cần kiểm đếm, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, tùy theo diễn biến của bão hoặc vào nơi tránh trú, nhất là các tàu đang ở tại khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa.

Đồng thời kiên quyết không để người trên tàu thuyền, chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ, đặc biệt là các khu vực trên đảo. Kiểm tra, sẵn sàng mọi tình huống ứng phó đảm bảo an toàn về người và công trình giàn khoan trên biển.

Sẵn sàng triển khai phương án di dời, sơ tán dân đặc biệt là tại các nhà ở có nguy cơ cao xảy ra mất an toàn, phương án đảm bảo an toàn hồ chứa nước.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).