| Hotline: 0983.970.780

V-League đâu chỉ mỗi Công Phượng?

Thứ Sáu 23/01/2015 , 06:15 (GMT+7)

Công Phượng không có được phong độ tốt ở 3 trận đấu vừa qua của HAGL. Tuy nhiên, điều này sẽ là chuyện bình thường nếu chúng ta không quá tập trung vào tiền đạo của HAGL./ HLV Guillaume: Mọi người đã kỳ vọng ở Công Phượng quá nhiều

Sở dĩ nói vậy bởi cứ đặt Công Phượng bên cạnh những tiền đạo đã khoác áo ĐT Việt Nam đá AFF Cup cuối năm ngoái mà xem. Họ có gì hơn Công Phượng sau 4 vòng đấu? Nói chính xác hơn, 5 tiền đạo của ĐT Việt Nam mới chỉ có tổng số 1 bàn thắng ở V-League 2015 đến thời điểm này, trong khi Công Phượng, ít ra đã có 2 bàn!

Bàn thắng duy nhất ấy chính là pha lập công của Văn Quyết vào lưới SHB Đà Nẵng hôm 21/1 vừa qua, giúp Hà Nội T&T có được trận hòa 1-1. Văn Quyết cũng được xem là tiền đạo ĐT Việt Nam có phong độ tốt nhất ở V-League hiện nay.

Công Vinh - người đã có 4 bàn thắng cho ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2014 đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng trong màu áo CLB mới. Tiền đạo đồng hương với Công Phượng vắng mặt ở vòng 1 vì không đảm bảo thể lực.

Nhưng ở những vòng sau đó, anh đều được tạo cơ hội ra sân khi B.Bình Dương đang có một thế trận rất thuận lợi. Thế nhưng, Công Vinh đều chưa thể ghi tên mình vào danh sách ghi bàn cho đội bóng đất Thủ mùa này.

“Hãy hỏi về Tùng (Thanh Tùng), hãy hỏi về Lương (Đức Lương), về cặp trung vệ bất đắc dĩ hay thủ môn của chúng tôi (Minh Nhựt). Họ đều đã nỗ lực để chơi bóng. Sao cứ phải là mỗi Công Phượng?”, thầy Giôm buộc lòng phải đặt lại câu hỏi cho giới truyền thông!

Tương tự, đồng đội của Công Vinh ở B.Bình Dương là tiền đạo Anh Đức cũng đang “mất tăm”, thậm chí, có trận Anh Đức phải dự bị vì không đạt được phong độ cao. Nên nhớ, ở “Chelsea Việt Nam”, Anh Đức là cầu thủ số 1 trong mắt HLV Lê Thụy Hải và thực tế anh là cầu thủ hay nhất V-League mùa trước.

Trái ngược với tình cảnh của Công Vinh, Anh Đức, ở Than Quảng Ninh, tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân luôn được HLV Đinh Cao Nghĩa xếp đá chính ở hàng công. Dù rất khao khát, nhưng cầu thủ đắt giá nhất đội bóng vùng mỏ mùa này vẫn chưa một lần được xướng tên với tư cách cầu thủ ghi bàn.

Thất vọng hơn cả chính là phong độ của Hải Anh trong màu áo Đồng Nai. Hải Anh là chân sút nội tốt nhất V-League 2014 với 12 pha lập công. Nhưng 4 trận đã qua ở mùa này, 2 trận đầu Hải Anh chơi tồi khiến 2 trận sau, anh bị gạt ra khỏi danh sách thi đấu của Đồng Nai.

Đánh giá phong độ của một tiền đạo, tất nhiên không chỉ bao hàm ở khả năng ghi bàn, nó còn là những đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội.

Vậy nhưng, bốn vòng đấu vừa qua chứng kiến sự nổi lên của những Tăng Tuấn (B.Bình Dương), Đình Tùng (Thanh Hóa), Quang Hải (Than Quảng Ninh)… những người không được HLV Miura triệu tập lên tuyển đá AFF Cup 2014 thì rõ ràng phong độ của Công Vinh, Anh Đức, Mạc Hồng Quân, Hải Anh, Văn Quyết đáng phải đặt dấu hỏi hơn Công Phượng chứ!

Đấy là còn chưa kể so với Công Phượng, các tiền đạo đàn anh nêu trên vừa có kinh nghiệm dày dạn vừa có thành tích đáng nể ở V-League.

Thầy Giôm đã phát đi tín hiệu về sự “buông tha cho Công Phượng”! Tiền đạo của HAGL mới lần đầu tiên dự V-League, anh không đáng phải nhận những áp lực như hiện tại.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm