| Hotline: 0983.970.780

Văn chương Việt Nam được mùa lý luận phê bình

Thứ Sáu 10/01/2020 , 19:38 (GMT+7)

Hội Nhà văn Việt Nam vừa công bố 8 tác phẩm được vinh danh nghề nghiệp của năm 2019, trong đó có 3 cuốn sách thuộc thể loại lý luận phê bình!

Các tác phẩm Lý luận Phê bình tiêu biểu của năm 2019.

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm nay được trao cho 8 tác phẩm ở 4 thể loại. Giải thưởng văn xuôi trao cho tập truyện ngắn “Quán thủy thần” của Nguyễn Hải Yến và tập ký sự “Trụ lại” của Hồ Duy Lệ. Giải thương thơ trao cho tập “Bay trong mơ” của Trần Quang Đạo và tập “Nguồn” của Trần Quang Quý.

Giải thưởng dịch thuật trao cho tập “Kiếm Hồ hoài cổ” của Nguyễn Hữu Thăng. Riêng Giải thưởng Lý luận phê bình có đến 3 cuốn sách “Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn học” của Phan Trọng Thưởng, “Những sinh thể văn chương Việt” của Lý Hoài Thu và “Tư tưởng và phong cách nhà văn - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” của Trần Đăng Suyền.

Dấu hiệu được mùa đầu tiên của lý luận phê bình chính là số lượng. Có đến 28 tác phẩm gửi về tham dự Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, có tác giả đã thành danh như Phong Lê, Hồng Diệu, Tôn Phương Lan và có cả tác giả mới xuất hiện gần đây như Lương Kim Phương, Phan Tuấn Anh, Vũ Thị Thanh Minh…

Tập truyện ngắn đầu tay “Quán thủy thần” của cô giáo Nguyễn Hải Yến.

Đặc biệt là những tác giả đã có thành tựu ở văn xuôi và thơ cũng mạnh dạn lấn sân sang địa hạt phê bình với bút pháp riêng biệt như Nguyễn Vũ Tiềm, Văn Chinh, Nguyễn Văn Thọ, Vũ Từ Trang, Phạm Ngọc Chiểu… Với 9 tác phẩm được chọn vào chung khảo, Hội đồng Lý luận Phê bình - Hội Nhà văn Việt Nam đã bỏ phiếu kín và kết quả có 3 tác phẩm được trao giải thưởng.

Một bất ngờ khác của giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm nay là giải thưởng văn xuôi thuộc về tác phẩm đầu tay “Quán thủy thần” của cô giáo Nguyễn Hải Yến đang dạy học ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái nhận xét: “Không tình cờ, 10 truyện, 200 trang in “Quán Thủy Thần” của Nguyễn Hải Yến, truyện nào cũng buồn, dù nỗi buồn có khi đến thắt ruột, có lúc lại sáng trưng, nhẹ thênh, trong vắt, thì mọi cung bậc buồn đau của các nhân vật của Yến, rốt cuộc, cũng dẫn về cái bi kịch của sự phát triển xã hội Việt, hôm qua, hôm nay. Và có lẽ còn dài dài về sau, như bài toán mà người Việt phải giải quyết về văn hóa và phát triển số phận dân tộc mình, trong sự tích hợp văn hóa toàn cầu đầy khốc liệt và phức tạp của thế kỷ 21”.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm