| Hotline: 0983.970.780

Vân Đồn truy vết những người tiếp xúc với một bệnh nhân nhiễm Covid-19

Thứ Bảy 15/08/2020 , 21:32 (GMT+7)

Huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng khoanh vùng, do có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 là T.V.Đ.T ở Hải Dương.

Ban chỉ đạo dịch bệnh Covid-19 huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đang gấp rút triển khai công tác truy vết, khoanh vùng do liên quan đến bệnh nhân ở Hải Dương. Ảnh: CDC Quảng Ninh.

Ban chỉ đạo dịch bệnh Covid-19 huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đang gấp rút triển khai công tác truy vết, khoanh vùng do liên quan đến bệnh nhân ở Hải Dương. Ảnh: CDC Quảng Ninh.

Cụ thể, theo báo cáo số 99/BC-BCĐ ngày 15/8/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Hải Dương, bệnh nhân T.V.Đ.T, sinh năm 2005, thường trú tại số 5/10, Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương có lịch sử tiếp xúc tại huyện Vân Đồn trong khoảng thời gian từ ngày 25/7 đến 26/7.

Để ngăn chặn dịch bệnh xuất hiện tại địa phương và sẵn sàng các biện pháp phòng chống hiệu quả, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện yêu cầu các cơ quan có liên quan triển khai ngay các biện pháp truy vết, xác định cụ thể địa điểm, danh sách đối với tất cả các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân. Tuyệt đối không bỏ sót, lọt bất kỳ trường hợp nào.

Trung tâm y tế huyện chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các phương án, cơ sở vật chất, nhân lực để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; phối hợp với Công an huyện, các xã, thị trấn, phòng Y tế huyện lấy mẫu xét nhiệm với tất cả các trường hợp có tiếp xúc nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh để cách ly y tế theo quy trình; thực hiện phun khử trùng tất cả các địa điểm, phương tiện bệnh nhân T.V.Đ.T đã đến hoặc sử dụng.

Xem thêm
Bà Nguyễn Huyền Anh làm Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh

QUẢNG NINH Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.