| Hotline: 0983.970.780

Vật tư ngành thủy sản “hút hàng”

Thứ Hai 19/11/2012 , 10:23 (GMT+7)

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế khu vực ĐBSCL 2012 đã chính thức khai mạc gồm hơn 100 đơn vị, DN tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm với hơn 220 gian hàng.

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế khu vực ĐBSCL 2012 đã chính thức khai mạc vào tối 15/11 tại Trung tâm Hội chợ Cửu Long (TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) gồm hơn 100 đơn vị, DN tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm với hơn 220 gian hàng. 

Tại buổi lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần cùng lãnh đạo địa phương các tỉnh ĐBSCL, đại diện Đại sứ quán các nước Nhật Bản, Indonesia, Lào… đến dự.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần nhấn mạnh: Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế khu vực ĐBSCL 2012là hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) quan trọng, không chỉ là cầu nối để các DN trong và ngoài khu vực ĐBSCL giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, mở rộng thị trường hợp tác đầu tư, mà còn là cơ hội để các tỉnh, thành giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn, góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung trong thời kỳ hội nhập.


Thứ trưởng Dịêp Kỉnh Tần phát biểu khai mạc Hội chợ

Ông Trần Văn Bộ, Giám đốc Trung tâm XTTM tỉnh Cà Mau khẳng định: Cà Mau rất vinh dự khi được Bộ NN-PTNT chọn đăng cai tổ chức Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế ĐBSCL 2012. Cà Mau là tỉnh có tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp rất mạnh trong khu vực. Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản của Cà Mau rất lớn, đứng đầu cả nước trong nhiều năm. Qua hội chợ, nông dân Cà Mau có thêm nhiều cơ hội tiếp cận các mặt hàng có chất lượng tốt phục vụ trong nuôi trồng thủy sản của các nhà cung ứng trong và ngoài nước”.

Theo ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm XTTM Nông nghiệp (Bộ NN-PTNT - trưởng Ban tổ chức hội chợ), sau 3 ngày diễn ra, hội chợ đã thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan và mua sắm. Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế ĐBSCL 2012 có nhiều mặt hàng tiêu biểu của các DN được giới thiệu đến tay người tiêu dùng, đặc biệt là các mặt hàng vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản. Đơn cử như Cty CP Thuốc Thú y TƯ 1, với sản phẩm Chlorine dioxide (sản phẩm chuyên dùng cho xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản) hay sản phẩm máy bơm nước áp lực thấp (máy bơm tiêu biểu trong việc tiêu thoát nước) của Cty Huỳnh Gia (TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau).


Máy bơm nước áp lực thấp - sản phẩm hút hàng tại hội chợ

Chia sẽ về tiện ích của máy bơm áp lực thấp, ông Huỳnh Tấn Bửu, Chủ tịch HĐQT Cty Huỳnh Gia phấn khởi: “Máy bơm áp lực thấp là sản phẩm thiết thực giúp cho bà con nông dân giảm chi phí trong việc tiêu thoát nước. Nhiều ngày qua, mặt hàng máy bơm này và cánh quạt oxy kiểu lông nhím của Cty đã bán rất đắt hàng”.

Anh Nguyễn Văn Đảo, một nông dân nuôi thủy sản ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau nhận xét: “Hội chợ có rất nhiều mặt hàng thiết thực và đa dạng, nhất là các sản phẩm phục vụ ngành nuôi trồng thủy sản. Sau khi đã nghiên cứu về đặc tính và công dụng của thuốc Chlorine dioxide, tôi đã quyết định mua về sử dụng thử trên mấy đầm tôm công nghiệp của gia đình”.

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế ĐBSCL 2012 sẽ kéo dài tới ngày 20/11/2012.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm