| Hotline: 0983.970.780

Vé trận Malaysia tăng gần 10 lần

Thứ Ba 01/10/2019 , 14:28 (GMT+7)

Càng những cặp vé ở khu vực VIP hoặc chỗ ngồi đẹp, số tiền ăn chênh lệch của phe vé càng lớn.

Một dân phe vé ở khu vực gần LĐBĐ Việt Nam.

10 ngày trước trận gặp Malaysia, số lượng vé được dân phe rao bán ở khu vực sân Mỹ Đình, trụ sở LĐBĐ Việt Nam và sân Hàng Đẫy ngày càng nhiều. Theo niêm yết, có 4 mệnh giá vé là 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng. Tuy nhiên, vào tay dân phe vé, mỗi chiếc vé được tăng ít nhất là 3 lần. Có chỗ thậm chí gần chục lần.

Cụ thể, với vé mệnh giá 200.000 đồng, dân phe vé đang rao trên các trang mua bán ở mức 2.000.000 đồng/cặp, tăng gấp 5 lần so với giá niêm yết. Tương tự, vé mệnh giá 300.000 đồng lên chợ đen cũng đã được rao ở mức 3.000.000 đồng/cặp. Những vé VIP thậm chí rất khan hiếm. Khi hỏi những tài khoản rao bán, đa phần đều nói không có, hoặc muốn mua phải đến trực tiếp, hoặc yêu cầu đặt cọc.

Với vé mệnh giá 500.000 đồng, đa phần được rao ở mức từ 6 đến 7 triệu đồng một cặp, nghĩa là tăng khoảng 7 lần giá gốc. Khi thử bớt giá, đa số dân phe đều từ chối và nói giá vé còn tăng cao đến giờ bóng lăn.

Lời rao bán vé trận Malaysia trên các trang rao vặt.

Với người hâm mộ khi mua vé, họ sẽ được trả từ ngày 27/9 đến hết ngày 7/10. Quá thời hạn trên, vé sẽ được chuyển về LĐBĐ Việt Nam và trả cho khách hàng trong duy nhất ngày 9/10.

Một số dân phe, dù trên tay cầm cả xấp vé, vẫn sẵn sàng mua những vé VIP với giá cao khoảng 4-5 lần giá gốc. Một cặp vé mệnh giá 500.000 đồng có thể được bán lại ngay với giá 4 triệu đồng/cặp.

Theo ghi nhận, từ ngày 30/9, nhiều dân phe đã xuất hiện quanh khu vực sân Mỹ Đình để  đợi người mua được vé online đến nhận tại trụ sở liên đoàn và gạ gẫm bán lại. Với nhiều hình thức phân phối vé khác nhau nên người mua được vé online không cần phải đến LĐBĐ Việt Nam để nhận vé như trước đây, không còn cảnh xếp hàng dài đợi đến lượt vào lấy vé như những lần trước. Điều này cũng gây khó khăn cho cánh phe vé tiếp cận.

Trước đó, toàn bộ vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia đã được bán hết trong ngày mở bán đầu tiên 19/9. Tình trạng cháy vé khi mua qua ứng dụng VinID được nhiều người hâm mộ phản ánh chỉ vài phút sau khi mở bán lúc 10h. Một số CĐV khi thử mua lại vào mua chiều, đã may mắn mua được vé. Tuy nhiên, số lượng này rất nhỏ.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm