| Hotline: 0983.970.780

VFF có 'chủ' mới, kỳ vọng 'bộ mặt' mới cho bóng đá Việt

Chủ Nhật 06/11/2022 , 16:15 (GMT+7)

Ngày 6/11, Đại hội LĐBĐ Việt Nam (VFF) khóa IX công bố kết quả bầu Ban chấp hành mới, trong đó ông Trần Quốc Tuấn đắc cử vị trí Chủ tịch.

tuan vff

Ông Trần Quốc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch VFF khóa 9, nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Ông Tuấn là ứng viên duy nhất là chiếc ghế đứng đầu VFF. Sau hơn 20 năm làm việc trong các hoạt động bóng đá trên nhiều cương vị, ông đã trúng cử chức Chủ tịch. Ông Tuấn thông thạo ngoại ngữ, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh tại các hội nghị quốc tế, đồng thời là lãnh đạo hiếm hoi của bóng đá Việt Nam giữ vị trí cao ở LĐBĐ châu Á.

Việc ông Tuấn ngồi ghế Chủ tịch là điều được dự báo trước, bởi ở nửa đầu khóa 8, nhiệm kỳ 2018 - 2022, ông hoàn toàn thành tốt nhiệm vụ trên vai trò Phó chủ tịch thường trực. Đây là giai đoạn thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam khi đội U20 nam, tuyển nữ, tuyển futsal giành vé dự World Cup, đội tuyển nam vô địch AFF Cup, vào tứ kết Asian Cup và tiến tới vòng loại thứ ba World Cup, đội U23 giành ngôi á quân châu Á, và đoạt HCV SEA Games.

Nếu như chuyện ông Tuần ngồi ghế đầu, và ông Trần Anh Tú làm Phó Chủ tịch VFF phụ trách Chuyên môn là việc gần như "tất nhiên", thì cuộc đua vào ban chấp hành khóa mới thực sự nóng ở vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ. Người phụ trách ở khóa 8 - ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Động Lực - có đối thủ xứng tầm là ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng giám đốc Next Media.

Vị trí này sở dĩ nhận sự chú ý bởi nguồn thu trong giai đoạn từ năm 2018 đến tháng 10/2022 của VFF đạt trên 1.000 tỷ đồng - cao nhất lịch sử. Riêng tiền thu từ các nhà tài trợ đạt gần 700 tỷ đồng, tăng 200% so với nhiệm kỳ trước. 

Ai cũng biết "có thực mới vực được đạo". Điều này càng đúng với bóng đá nội, khi mà nguồn thu từ bản quyền truyền hình ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB chưa thực lớn. Nhiều CLB còn sống dựa vào "bầu sữa" của địa phương hoặc các ông bầu, thay vì chủ động tìm kiếm nguồn lực xã hội, tạo nên sự ổn định về tài chính, đồng thời phát triển được bóng đá trẻ.

Bằng những lời hứa giàu sức nặng, như tăng 50% nguồn thu mỗi năm cho VFF, đưa cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, hỗ trợ các CLB cải thiện khâu truyền thông, nâng cao thu nhập cho đội ngũ trọng tài... doanh nhân thế hệ 8x Nguyễn Trung Kiên trúng cử. Trước đó, ông Kiên cũng ghi dấu ấn đậm nét khi đưa đội bóng nổi tiếng của Đức - Borussia Dortmund - tới giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 30/11.

Cái tên cuối cùng trong vị trí lãnh đạo VFF khóa 9 là ông Nguyễn Xuân Vũ, hiện là Chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng. Ông giữ vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách Truyền thông và Đối ngoại VFF khóa 9.

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên đối với Ban chấp hành VFF khóa 9, sau khi Đại hội diễn ra, là tuyển chọn HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thay ông Park Hang-seo, người sẽ kết thúc hợp đồng vào 31/1/2023. Bên cạnh đó, Ban chấp hành khóa mới cũng đặt nhiều mục tiêu, tham vọng, như đưa đội tuyển vào tốp 10 châu Á, hay phấn đấu đoạt 2 HCV SEA Games vào năm 2023 và 2025.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm