Hướng tới kỷ niệm 234 năm ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông, ngày 12/2, Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ An vị tượng, dâng hương Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông và Thiền sư Tuệ Tĩnh.
![_dsc0273-094759_730.jpg Đại biểu cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Minh Đảm.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/12/_dsc0273-094759_730-105217.jpg)
Đại biểu cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Minh Đảm.
Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại thân thế, sự nghiệp, những cống hiến, đóng góp to lớn trong lĩnh vực y học của hai vị danh y.
Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông tên thật là Lê Hữu Trác (1724-1791), quê ở thôn Văn Xá, hương Liêu Xá, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương (nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Ông để lại bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh được coi là cuốn bách khoa toàn thư về đông y, là cột mốc đánh dấu bước tiến mới mở đường cho sự phát triển của Y học cổ truyền Việt Nam.
Thiền sư Tuệ Tĩnh, tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, ông sinh vào thời nhà Trần thế kỷ XIV, quê ở Hương Xưa, Tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng (nay là thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Ông nổi tiếng là thầy thuốc giỏi, là thánh thuốc nam với câu nói “Nam dược, trị Nam nhân”. Ông chữa bệnh sản hậu cho vợ vua nhà Minh (Trung Quốc) nên được phong là đại y thiền sư.
![_dsc0305-094757_433.jpg Đại biểu dâng hương hai vị danh y có đóng góp to lớn cho ngành y học cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Minh Đảm.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/12/_dsc0305-094757_433-105218.jpg)
Đại biểu dâng hương hai vị danh y có đóng góp to lớn cho ngành y học cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Minh Đảm.
Theo bác sỹ Nguyễn Phương Trình, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long đã không ngừng phát triển, góp phần cùng ngành Y tế chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.
Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của hội viên, Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026 thống nhất xin chủ trương của UBND tỉnh Vĩnh Long dựng tượng danh y Hải Thượng Lãn Ông và Thiền sư Tuệ Tĩnh. Công trình được khởi công vào ngày 19/10/2024 và hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 12/2/2025. Nguồn kinh phí xây dựng trênn 243 triệu đồng do hội viên đông y tỉnh và nhà hảo tâm ngoài tỉnh đóng góp.
Đây là nhà thờ Y tổ tại tỉnh Vĩnh Long, sẽ được bàn giao cho Hội Đông y huyện Long Hồ quản lý bảo dưỡng để Tỉnh Hội tổ chức lễ giỗ cho những năm tiếp theo.