| Hotline: 0983.970.780

Vì sao Thạch Kim Tuấn thất bại thê thảm ở Olympic 2016?

Thứ Ba 09/08/2016 , 08:01 (GMT+7)

Sau Hoàng Xuân Vinh, Thạch Kim Tuấn chính là niềm hy vọng huy chương còn lại của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN).

Tự tin sẽ chinh phục ít nhất là tấm HCĐ, nhưng cuối cùng lực sĩ đang đầu quân cho TP HCM lại thất bại theo một kịch bản ít ai nghĩ tới.

 

Chấn thương tái phát

ngay trước khi Olympic 2016 chính thức diễn ra, TTVN nhận tin không vui khi VĐV chủ lực Thạch Kim Tuấn tái phát chấn thương đầu gối. Thông tin từ lãnh đạo đoàn TTVN, Kim Tuấn đã được các bác sĩ kiểm tra. Dù mức độ chấn thương không nặng nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thành tích của lực sĩ này.

Từ Brazil, Phó vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao 2, trưởng bộ môn cử tạ Tổng cục TDTT Đỗ Đình Kháng cho biết, trong suốt thời gian tập huấn.


Thạch Kim Tuấn đã đánh mất chính mình ở Olympic 2016

 

tại Mỹ, có thể nói với điều kiện cơ sở vật chất cũng như khoa học thể thao hàng đầu, Thạch Kim Tuấn đã bình phục gần như hoàn toàn. Tuy nhiên, với việc tái phát chấn thương thì Kim Tuấn khó có thể đạt thành tích như mong muốn. Thực tế thì tất cả đã thấy, Kim Tuấn thi đấu dưới sức mình ở cả hai nội dung giật và đẩy. Thậm chí ở cử đẩy anh còn không thực hiện được mức tạ nào.“Thi đấu ở sân chơi lớn như Olympic không thể nói trước được điều gì,phải đợi khi cuộc tranh tài diễn ra”, Ông Kháng nói.

Về trường hợp tái phát chấn thương của Kim Tuấn ngay trước thời điểm Olympic diển ra, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết những ngày qua kế hoạch tập luyện của VĐV này đã được điều chỉnh lại cho phù hợp. Theo báo cáo của HLV Huỳnh Hữu Chí, Tuấn vẫn có thể thực hiện những lần cử có mức tạ cao.

Tuy nhiên, khi bước vào thi đấu, rõ ràng Thạch Kim Tuấn đã không có thể lực tốt nhất. VĐV đoạt HCĐ hạng cân 56 kg là Sinphet Kruaithong của Thái Lan chỉ đạt tổng cử 289 kg (132 cử giật, 157 cử đẩy). Đây là mức mà Thạch Kim Tuấn vẫn thường vượt qua khi tập luyện.

“Chấn thương luôn là nỗi ám ảnh rất lớn cho bất kỳ VĐV nào nên tôi đã căn dặn rất cẩn thận với ban huấn luyện các đội tuyển là phải tuyệt đối giữ gìn cho các nhân tài Việt Nam”, ông Phấn chia sẻ.

 

Tâm lý

Ngoài chấn thương, thì vấn đề tâm lý và khả năng thực sự của Thạch Kim Tuấn cũng được đặt ra sau thất bại tại Olympic. Nhìn khuôn mặt Kim Tuấn luôn căng thẳng hơn so với các đối thủ. Điều được thể hiện rất rõ sự tâm lý của lực sĩ này, khi anh thực hiện đều không thành công ở lần cử đầu tiên của giật và đẩy.


Nỗi buồn của Thạch Kim Tuấn

 

Thường thì các VĐV sẽ gặp sức ép, bị tâm lý cực nặng nếu không thực hiện thành công ở lượt cử đầu tiên, bởi trong môn cử tạ mỗi nội dung chỉ được nâng tối đa 3 lần.

Thạch Kim Tuấn chỉ vượt qua mức cử đẩy 130 kg, thất bại ở mức 133 kg. Còn ở cử giật, anh thất bại trong cả 3 lần nâng tạ với 2 mức 157 kg và 160 kg.

Theo giới chuyên môn đánh giá, chỉ cần Thạch Kim Tuấn thi đấu với hơn 90% sức lực, anh chắc chắn có huy chương. Mức tổng cử của VĐV người Thái Lan là 289kg hoàn toàn có thể bị Tuấn đánh bại.

Nhưng trong thi đấu đúng là không thể nói trước, nhất là việc các VĐV Việt Nam thường bị tâm lý rất nặng khi thi đấu ở những giải lớn.

“Một trong những hạn chế của thể thao Việt Nam hiện nay là công tác chuẩn bị tâm lý cho VĐV. Chúng ta hoàn toàn chưa có các HLV chuyên

làm công tác tâm lý cũng như các nhà tâm lý để giúp các VĐV trong quá

trình tập luyện và đặc biệt là trong lúc thi đấu”, trưởng đoàn Trần Đức Phấn thừa nhận.

(Dân trí)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm