Công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được huyện Ba Chẽ đặc biệt quan tâm. Với mục tiêu không để thiệt hại về người và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.
Huyện Ba Chẽ là một trong những địa phương thường xuyên phải chịu ảnh hưởng nặng nề mỗi khi có thiên tai, mưa lũ xảy ra. Vì vậy, công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được huyện Ba Chẽ đặc biệt quan tâm.
Vì vậy, huyện Ba Chẽ đã đầu tư xây dựng các công trình mới để đảm bảo an toàn cho người dân và sản xuất nông nghiệp trước mùa mưa bão. Trong đó, có hồ chứa nước Khe Tâm tại xã Nam Sơn.
PV ông Trần Văn Quảng: Đối với công trình cấp nước hồ Khe Tâm, UBND huyện giao Ban Quản lý làm chủ đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư là 120 tỷ, cung cấp nước tưới tiêu cho 16,6ha đất nông nghiệp của các xã Nam Sơn, Đồn Đạc và nước sinh hoạt cho người dân thị trấn Ba Chẽ, và phục vụ công tác phòng chống thiên tai, bão lũ trên địa bàn huyện Ba Chẽ.
Từ nguồn ngân sách tăng thu của tỉnh, quỹ phòng, chống thiên tai của huyện và các nguồn khác, huyện Ba Chẽ đã khắc phục 27 điểm sạt lở với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng. Đồng thời, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để có phương án khắc phục kịp thời.
Pv Ông Khiếu Anh Tú: Trong những năm qua, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung khắc phục, nâng cấp các hệ thống ngầm tràn. Đến nay đã đảm bảo cho người dân đi lại an toàn trong mùa mưa lũ. Với mục tiêu không để thiệt hại về người và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản, việc phòng chống thiên tai luôn được huyện chủ động thực hiện nên không để xảy ra thiệt hại lớn về người và tài sản.
Thiên tai có thể gây nên những thiệt hại nặng nề về tài sản vật chất, tính mạng con người. Bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, mỗi người dân cần có ý thức bảo vệ các công trình thủy lợi, bảo vệ hành lang đê điều, tích cực trồng rừng, tăng cường phủ xanh đất trống, đồi trọc để góp phần phòng tránh thiên tai lâu dài.