Giá mía nguyên liệu tăng kỷ lục, 1,35 triệu đồng/tấn
Thứ Hai 17/03/2025 , 12:06 (GMT+7)
Sạt lở, sụt lún ĐBSCL ngày càng nghiêm trọng; Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ 2 cho Brazil; Giá mía nguyên liệu tăng kỷ lục, đạt 1,35 triệu đồng/tấn; Lai Châu: Gần 67.000 ha rừng cần bảo vệ nghiêm ngặt.
SẠT LỞ, SỤT LÚN ĐBSCL NGÀY CÀNG NGHIÊM TRỌNG
Thời gian gần đây, tốc độ sạt lở, sụt lún ở ĐBSCL đang diễn ra mức đáng báo động. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong số 743 điểm sạt lở ở ĐBSCL, có gần 690 điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài gần 600 km và 53 điểm sạt lở bờ biển dài hơn 200 km; đặc biệt có 168 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, hơn 200 điểm sạt lở nguy hiểm.
Giai đoạn 2022 - 2023, vùng ĐBSCL có gần 22 triệu m3 đất cát lòng sông bị xói lở, nhưng khối lượng bồi chỉ gần 5 triệu m3, thiếu hụt gần 17 triệu m3. Đối với bờ biển, giai đoạn 2020 - 2023, miền Tây có hơn 400 km đường bờ biển bị sạt lở, làm mất hơn 458 ha đất. Theo dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, thiên tai vùng này sẽ còn phức tạp, khó lường hơn, đặc biệt về sụt lún, sạt lở, ngập lụt, xâm nhập mặn…
VIỆT NAM LÀ THỊ TRƯỜNG CUNG CẤP THỦY SẢN LỚN THỨ 2 CHO BRAZIL
Số liệu từ Trung tâm Thương mại thế giới (ITC) cho biết, năm 2024 Brazil nhập khẩu 291,6 nghìn tấn thủy sản, trị giá 1,57 tỷ USD.
Năm 2024, Brazil tăng nhập khẩu thủy sản từ nhiều thị trường như Chile, Trung Quốc, Argentina, Ecuador, Hoa Kỳ… và cũng tăng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam với mức tăng mạnh 53,8% về lượng và 38,6% về trị giá so với năm 2023, đạt 50,5 nghìn tấn, trị giá 136,6 triệu USD.
Năm 2024, Việt Nam là thị trường cung cấp lớn thứ 2 cho Brazil, chiếm 17,33% về lượng và chiếm 8,69% về trị giá trong tổng nhập khẩu thủy sản của nước này. Nhu cầu tiêu thụ thủy sản của thị trường Brazil vẫn có xu hướng tăng, do đó thủy sản Việt Nam sẽ có cơ hội gia tăng xuất khẩu.
Bảng
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM SANG BRAZIL NĂM 2024
Sản lượng 50,5 nghìn tấn, tăng 53,8%
Trị giá 136,6 triệu USD, tăng 38,6%
GIÁ MÍA NGUYÊN LIỆU TĂNG CAO KỶ LỤC, ĐẠT 1,35 TRIỆU ĐỒNG/TẤN
Thời điểm này, các tỉnh Nam Trung Bộ đang vào chính vụ thu hoạch mía đường niên vụ 2024-2025. Nhờ thời tiết thuận lợi, năng suất mía cao hơn các năm và giá mía nguyên liệu cao nhất từ trước tới nay, đạt 1,35 triệu đồng/tấn, người trồng mía tại các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất phấn khởi. Riêng tại tỉnh Phú Yên với diện tích giá mía 29.115 ha, địa phương này đã có một vụ mùa bội.
UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Phú Yên xác định cây mía là cây trồng chủ lực tại các huyện miền núi. Tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nông dân để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh. Thời gian tới, các địa phương rà soát lại toàn bộ diện tích trồng mía để quản lý ổn định vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến. Ngành nông nghiệp tiếp tục nghiên cứu, khảo nghiệm các giống mía mới có năng suất, chất lượng cao và phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của địa phương để áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất…
LAI CHÂU: GẦN 67.000 HA RỪNG CẦN BẢO VỆ NGHIÊM NGẶT
Tại các tỉnh Tây Bắc, nắng nóng khô hạn kéo dài cộng với thời điểm phát, đốt nương chuẩn bị cho sản xuất trên cạn đang dẫn tới nguy cơ cháy rừng rất cao. Trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thời gian qua đã xảy ra một số điểm cháy, tuy không thiệt hại đến rừng, nhưng việc phòng cháy phải luôn đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Hiện nay, toàn bộ 67.690 ha rừng của huyện Thuận Châu đang được đặt trong tình trạng bảo vệ nghiêm ngặt. Các cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng của huyện đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ, PCCCR mùa khô. Đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ hoạt động đốt nương, tuyên truyền nhân dân không đốt nương, làm rẫy của người dân.