Xâm nhập mặn giảm nhanh, cần khẩn trương lấy nước. Đầu tư hơn 85 tỷ đồng sản xuất cấu kiện bê tông chất lượng cao. Quảng Trị: Hơn 3.500m bờ sông Vĩnh Định bị sạt lở nghiêm trọng. Sóc Trăng phấn đấu đạt 223.000 tấn tôm nuôi năm 2025.
Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL về việc tăng cường vận hành công trình thủy lợi lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh.
Cụ thể, theo dự báo, từ sau ngày 15/3, dòng chảy từ thượng nguồn về ĐBSCL tăng mạnh, xâm nhập mặn có xu thế giảm nhanh, thuận lợi cho các công trình thủy lợi lấy nước, nhất là khi triều thấp. Các địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức vận hành công trình thủy lợi trong phạm vi cách biển từ 30km trở vào để tranh thủ lấy nước tưới cho cây trồng, dân sinh, thau rửa hệ thống, tích trữ nước, phục vụ xuống giống vụ lúa hè thu 2025. Các khu vực khác nếu công trình thủy lợi chưa bảo đảm chủ động kiểm soát xâm nhập mặn, cần lưu ý chờ chính thức vào mùa mưa để tổ chức xuống giống.
ĐẦU TƯ HƠN 85 TỶ ĐỒNG SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG CHẤT LƯỢNG CAO
Thanh Nga SX (Nguyễn Thị Nga)
Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, năm 2023 Công ty TNHH sản xuất cấu kiện công nghệ cao Viết Hải, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đầu tư hơn 85 tỷ đồng lắp đặt dây chuyền máy móc, thiết bị công nghệ sản xuất cọc bê tông ly tâm dự ứng lực theo hướng tự động hóa.
Các sản phẩm cọc bê tông đơn vị đang tập trung sản xuất gồm: Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước thường PC-D300 đến PC-D600; cọc ứng lực trước cường độ cao PHC-D300 đến PHC- D600; cọc hình trụ tròn rỗng kích thước D300, 350, 400, 500, 600..., đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cung ứng cho nhiều dự án lớn trong và ngoài tỉnh với tổng sản lượng cung ứng đạt gần 4.000 mét dài năm 2024, đem về doanh thu hơn 177 tỷ đồng.
QUẢNG TRỊ:HƠN 3.500M BỜ SÔNG VĨNH ĐỊNH BỊ SẠT LỞ NGHIÊM TRỌNG
Võ Dũng thực hiện
Sông Vĩnh Định, đoạn đi qua các huyện Triệu Phong và Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị có chiều dài 26km. Thời gian qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu, mưa lũ, hơn 3.500m bờ sông bị sạt lở. Tại một số điểm, sạt lở đã tiến sát vào vườn nhà dân, đường dân sinh, tạo thành những hàm ếch ngay phía dưới đường bê tông liên thôn. Các biện pháp gia cố bằng kè đất, thép và đóng cọc tre tạm thời đã được thực hiện nhưng sau vài trận mưa lớn, đất vẫn tiếp tục bị cuốn trôi khiến người dân bất an.
Tình trạng trên không sớm được xử lý, khắc phục dứt điểm không chỉ ảnh hưởng đến đất sản xuất mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân sống ven sông.
Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng, tính đến nay diện tích thả nuôi tôm nước lợ năm 2025 của tỉnh đạt khoảng 2.600 ha. Bà con tại nhiều vùng nuôi tôm trọng điểm đang có sự chuẩn bị rất kỹ, thận trọng ở từng khâu sản xuất trong vụ nuôi được dự báo sẽ còn nhiều rủi ro.
Đối với vụ sản xuất tôm nước lợ năm 2025, tỉnh Sóc Trăng đặt mục tiêu đạt diện tích thả nuôi 51.000 ha, tổng sản lượng tôm nuôi là 223.000 tấn. Đồng hành cùng bà con nuôi tôm; Chi cục Thủy sản tỉnh sẽ phối hợp với lực lượng liên ngành tăng cường kiểm tra điều kiện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, vật tư thủy sản/ Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh hướng dẫn hộ nuôi đăng ký kê khai ban đầu, giám sát vùng nuôi, xử lý đối với các trường hợp thả tôm không đúng lịch thời vụ đã khuyến cáo,...Đảm bảo điều kiện tốt nhất để bà con nuôi tôm trên địa bàn tỉnh đạt được hiệu quả cao nhất trong vụ nuôi của năm 2025.