Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư điện gió ngoài khơi. Đề nghị Ireland ủng hộ Việt Nam tháo gỡ thẻ vàng IUU. Cân bằng lợi ích kinh tế và môi trường từ việc trồng keo. Giá heo giống tăng gấp 3 lần năm ngoái. Tưng bừng tiệc ánh sáng tại Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột.
TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI
Thực hiện: BTV Tống Minh, Quay phim: Đức Việt
“Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để giúp các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng sạch”. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Đỗ Đức Duy tại buổi làm việc với Công ty Pacifico Energy, vào chiều nay ngày 13/3.
Pacifico Energy đã đầu tư và vận hành thành công dự án điện mặt trời tại Bình Thuận, điện gió tại Bến Tre. Hiện Công ty đang đề xuất xin khảo sát biển để triển khai dự án đầu tư điện gió ngoài khơi tại Bình Thuận, với quy mô dự kiến khoảng 1 tỷ GW. Với đề xuất này, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy lưu ý, doanh nghiệp cần tuân thủ theo các quy định pháp luật liên quan. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ xem xét hồ sơ đề nghị giao khu vực biển của công ty một cách minh bạch và giải quyết trong thời gian sớm nhất./.
ĐỀ NGHỊ IRELAND ỦNG HỘ VIỆT NAM THÁO GỠ THẺ VÀNG IUU
Thanh Thủy sản xuất
Chiều nay, 13/3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung tiếp và làm việc với Quốc vụ khanh Ai-len - Noel Grealish nhằm tăng cường hợp tác nông nghiệp, thực phẩm giữa hai nước.
Thứ trưởng Hoàng Trung nhận định dù có mối quan hệ chính trị, kinh tế tốt, nhưng thương mại nông, thủy sản giữa Việt Nam - Ailen vẫn còn hạn chế. Ông đề nghị Chính phủ Ai-len tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm của Việt Nam. Đồng thời, ủng hộ Việt Nam trong việc tháo gỡ thẻ vàng IUU.
Tiếp lời Thứ trưởng Hoàng Trung, Quốc vụ khanh Ai-len - Noel Grealish nhấn mạnh chuyến thăm lần này nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, giảm nghèo và thích ứng biến đổi khí hậu. Ngoài ra, hai bên cùng thống nhất sẽ tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh, nghiên cứu vắc-xin và phát triển chăn nuôi cũng như trao đổi quy định kiểm dịch để mở rộng thị trường cho sản phẩm thực vật.
CÂN BẰNG LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG TỪ VIỆC TRỒNG KEO
Đoàn Phòng – Minh Hạnh
Hôm nay 13/3, Thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Toạ đàm “phục hồi và bảo vệ tài nguyên sinh vật đa dạng và hệ sinh thái rừng bản địa của Việt Nam”. Toạ đàm thảo luận về vấn đề trồng keo, những lợi ích về kinh tế, sinh thái trước mắt và lâu dài.
Phát biểu tại Toạ đàm, TS. Đặng Trung Phước, Chủ tịch Hội Bảo tồn Sinh vật đa dạng thế giới, cho biết Việt Nam đã có 40 năm trồng cây keo để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, keo là loài ngoại lai nên việc trồng keo thiếu quản lý đang gây ra nhiều tác động tới môi trường. Theo đó, TS. Trần Trung Phước đề xuất thay vì chỉ chọn trồng keo, có thể lựa chọn trồng cây bản địa khác có giá trị kinh tế cao.
Thảo luận về đề xuất trên, các nhà khoa học đồng tình rằng việc trông keo thiếu quản lý đang gây ra tác động tới rừng bản địa và môi trường Việt Nam. Tuy nhiên, keo vẫn có đóng góp cho kinh tế và là sinh kế của nhiều hộ gia đình. Bởi vậy, cần tìm các giải pháp cân bằng như quản lý việc trồng keo, tuân thủ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững, áp dụng biện pháp trồng, chăm sóc rừng, bảo vệ đa dạng sinh học để cân bằng kinh tế và môi trường.
GIÁ HEO GIỐNG TĂNG GẤP 3 LẦN NĂM NGOÁI
Quỳnh Anh
Hai tháng đầu năm, giá thịt heo tăng đột biến, đã kéo theo cơn sốt giá heo giống, khiến người nuôi đối mặt với chi phí đầu tư cao hơn. Năm trước, mỗi con heo giống chỉ từ 700.000 đến 1 triệu đồng, nay đã tăng gấp 2-3 lần, gần 3 triệu đồng một con. Một doanh nghiệp chăn nuôi lớn tại Gia Lai xác nhận nguồn heo giống làm ra đến đâu được đặt hàng đến đó. Giá sỉ mỗi con 10kg khoảng 2,5 triệu đồng, loại trên 15kglên 2,7 triệu đồng, tăng gần 2,7 lần so với năm trước.
Lý giải giá heo giống leo thang, các đại lý và doanh nghiệp đều nhận định nhu cầu tái đàn tăng mạnh. Trong khi đó, nguồn cung heo giống trong dân và doanh nghiệp đều thiếu hụt. Không chỉ vậy, dịch bệnh bùng phát đã gây thiệt hại lớn cho đàn heo hậu bị, làm trầm trọng thêm tình trạng này.
TƯNG BỪNG TIỆC ÁNH SÁNG TẠI LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MÊ THUỘT
Thực hiện: Phạm Hoài
Tối 12/3, Chương trình Lễ hội ánh sáng với chủ đề “Thế giới cà phê – Bừng sáng Ban Mê” diễn ra tại TP. Buôn Ma Thuột. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng Đắk Lắk.
Trong suốt 120 phút, khán giả đã được trải nghiệm một đại tiệc âm thanh - ánh sáng công nghệ cao kết hợp trình diễn nghệ thuật đặc sắc. Những hiệu ứng ánh sáng laser, visual LED sống động cùng các cột khói và pháo lửa thăng thiên đã tái hiện hành trình hơn 100 năm của hạt cà phê Buôn Ma Thuột vươn tầm thế giới. Đặc biệt, lần đầu tiên tại Buôn Ma Thuột, màn trình diễn drone nghệ thuật đã "chạm tới bầu trời", khi hàng trăm thiết bị bay không người lái đồng loạt thắp sáng bầu trời đêm. Các drone được lập trình bay tạo hình logo Đắk Lắk, lá cờ Việt Nam, đồi cà phê và biểu tượng ngã sáu lịch sử và khép lại bằng khoảnh khắc thăng hoa khi âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng bay drone đồng loạt hòa quyện, đánh dấu một đêm khó quên trong lòng người dân và du khách.