Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Ấn Độ tăng hơn 80%. Hàng ngàn du khách thích thú trải nghiệm làm muối truyền thống. Diện tích cây cam, quýt ở Bắc Kạn sụt giảm. Mô hình rừng - thủy sản mang lại thu nhập 120 triệu đồng/ha/năm.
XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ SANG ẤN ĐỘ TĂNG HƠN 80%
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 2 năm nay ước đạt 1,1 tỷ USD, lũy kế tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 2 tháng đầu năm đạt 2,52 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2024.
Mỹ là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần 55%. Nhật Bản và Trung Quốc là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là 11,7% và 9,8%.
Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng mạnh nhất ở thị trường Ấn Độ với mức tăng 81,6% và giảm mạnh nhất ở thị trường Hà Lan với mức giảm 56,6%.
HÀNG NGÀN DU KHÁCH THÍCH THÚ TRẢI NGHIỆM LÀM MUỐI TRUYỀN THỐNG
Văn Vũ
Tại Festival Nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu 2025, hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đã đổ về điểm trình diễn “Mô hình ứng dụng cơ giới hóa nhằm bảo tồn, phát triển nghề muối gắn với du dịch” ấp Trường Điền, Xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu để tham gia trải nghiệm làm muối. Đây là một trong những hoạt động độc đáo, thu hút sự quan tâm lớn trong khuôn khổ lễ hội.
Tại đây du khách hóa thân thành những diêm dân thực thụ, tự tay cào muối, gánh muối và tìm hiểu quy trình làm muối truyền thống. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi lần đầu được chạm tay vào những hạt muối trắng tinh, cảm nhận sự vất vả nhưng đầy ý nghĩa của nghề làm muối.
Festival không chỉ giúp du khách có thêm trải nghiệm thú vị mà còn góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa, tôn vinh nghề muối lâu đời. Ngoài trải nghiệm thực tế, lễ hội còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như triển lãm sản phẩm từ muối, ẩm thực địa phương và các chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đến nhiều ấn tượng khó quên, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và khám phá.
DIỆN TÍCH CÂY CAM, QUÝT Ở BẮC KẠN SỤT GIẢM
Thực hiện: Ngọc Tú
Cam, quýt là cây trồng chủ lực của tỉnh Bắc Kạn, tuy nhiên những năm gần đây diện tích loại cây trồng này giảm nhanh chóng. Năm 2023, diện tích trồng cây cam, quýt của tỉnh Bắc Kạn là hơn 3.000ha, nhưng hết năm 2024 chỉ còn hơn 2.400ha, giảm gần 600ha. Đáng chú ý ở những xã là thủ phủ trồng cam quýt của Bắc Kạn như xã Quang Thuận, Dương Phong của huyện Bạch Thông diện tích giảm nhanh trong những năm gần đây. Cụ thể tại xã Quang Thuận, thời kỳ trồng nhiều nhất khoảng 600ha nay chỉ còn 200ha, tương tự xã Dương Phong cũng giảm từ hơn 600ha xuống còn hơn 200ha. Nguyên ngân diện tích sụt giảm nhanh là do phần lớn diện tích trồng cam, quýt đã già cỗi phải chặt bỏ, thiếu nhân lực lao động, giá bán quả cam quýt những năm gần đây rất thấp khiến các nhà vườn không mặn mà tái đầu tư. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài nhiều tháng liên tục cũng khiến cam, quýt bị chết nhiều.
MÔ HÌNH RỪNG - THỦY SẢN MANG LẠI THU NHẬP 120 TRIỆU ĐỒNG/HA/NĂM
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Trà Vinh, mùa vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển năm 2025 của tỉnh đã được nông dân thả nuôi hơn 8.000 ha tôm sú và tôm thẻ chân trắng, nhiều hơn cùng kỳ gần 1.500 ha. Ngoài diện tích nuôi tôm sú, tôm thẻ thâm canh, nhiều hộ nông dân tiếp tục mở rộng diện tích nuôi quảng canh với đa dạng con nuôi theo mô hình mô hình rừng – thủy sản. Ước tính tại các vùng ven biển của tỉnh đã có hàng nghìn hộ nông dân đã thả con giống thủy sản như: tôm, cua biển, cá đối, cá chẽm nuôi xen canh theo mô hình kết hợp rừng – thủy sản. Qua nhiều năm sản xuất, mô hình rừng - thủy sản luôn đem lại thu nhập ổn định, bình quân khoảng 100 - 120 triệu đồng/ha/năm .