Vận hành thí điểm sàn giao dịch carbon từ tháng 6/2025. Tổ yến Tiền Giang có mặt tại Trung Quốc. Sạt lở bờ sông Mã, người dân lo lắng vì mất đất sản xuất. Sóc Trăng: Nỗ lực phòng chống cháy rừng mùa khô.
VẬN HÀNH THÍ ĐIỂM SÀN GIAO DỊCH CARBON TỪ THÁNG 6/2025
Đại diện Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, thực hiện đề án thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, từ tháng 6/2025 sàn giao dịch carbon phải được vận hành thí điểm, sau đó sàn sẽ được vận hành chính thức từ năm 2029.
Để chuẩn bị cho hoạt động thí điểm sàn giao dịch trên, Cục Biến đổi khí hậu đang xây dựng hệ thống đăng ký hạn ngạch và tín chỉ quốc gia; phối hợp với Bộ Tài chính để xây dựng Nghị định về giao dịch carbon đồng thời tính toán và phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở sẽ đưa vào thị trường.
Về lộ trình triển khai thị trường carbon, giai đoạn thực hiện thí điểm từ năm 2025 đến hết năm 2028, sau đó sẽ hoạt động từ năm 2029. Trong giai đoạn này sẽ triển khai thực hiện thí điểm thị trường carbon trên toàn quốc. Việc chuyển nhượng tín chỉ carbon, kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho đối tác nước ngoài, quốc tế được nghiên cứu, quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật và được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
TỔ YẾN TIỀN GIANG CÓ MẶT TẠI TRUNG QUỐC
Minh Đảm
Công ty TNHH TM DV Trí Sơn tại xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa đưa 4 lô hàng với trọng lượng 400kg tổ yến đã qua tinh chế xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc bằng đường hàng không. Được biết, hạn ngạch xuất khẩu yến sào của công ty này tại Trung Quốc là 70 tấn/năm, bước đầu doanh nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 1 tấn/tháng.
Gần đây, mô hình nuôi chim yến ở tỉnh Tiền Giang phát triển mạnh và cho hiệu quả kinh tế khá cao. Toàn tỉnh đã phát triển hơn 1.700 nhà nuôi chim yến, đứng hàng thứ 3 trong cả nước (sau Kiên Giang và Bình Định). Trong đó, Công ty Trí Sơn đã xây dựng các nhà nuôi yến với diện tích hơn 20.000m2, đồng thời liên kết với nhiều cơ sở vệ tinh trong và ngoài tỉnh.
SẠT LỞ BỜ SÔNG MÃ, NGƯỜI DÂN LO LẮNG VÌ MẤT ĐẤT SẢN XUẤT
Quốc Toản
Tình trạng sạt lở bờ sông Mã, đoạn thuộc thôn Vân Cát (xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) đã diễn ra từ năm 2018 đến nay nhưng chưa được khắc phục. Theo ghi nhận thực tế, đoạn bờ sông bị sạt lở kéo dài hàng trăm mét, chạy theo hình vòng cung. Chiều rộng đoạn bị sạt lở lên tới hàng chục mét, ăn sâu vào bờ bãi; sâu từ 3-5m tính từ bờ tới mặt nước. Cũng tại vị trí này, nhiều diện tích đất canh tác trồng mía của người dân cũng đã bị cuốn trôi ra sông. Bên cạnh các vết sạt lở cũ, dọc bờ bãi, tiếp tục xuất hiện các vết nứt mới, kéo trượt đất sản xuất của người dân xuống sông, đe dọa đến sự ổn định của diện tích đất trồng mía của nhiều hộ dân. Tình trạng tương tự nêu trên cũng diễn ra tại xã Cẩm Yên, Cẩm Ngọc (huyện Cẩm Thủy). Trước thực trạng trên, UBND huyện Cẩm Thủy đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Thanh Hóa để xin hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở. Tuy nhiên, do tỉnh chưa bố trí nguồn nên dự án trên vẫn chưa được thực hiện.
SÓC TRĂNG: NỖ LỰC PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG MÙA KHÔ
Văn Vũ
Những ngày qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nắng nóng gay gắt kéo dài, để tránh nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng phối hợp các đơn vị liên quan đã và đang tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra; tích cực trang bị cho người dân các biện pháp cần thiết để kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy rừng nhằm bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức của người dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, phối hợp cùng Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Sóc trăng tổ chức kiểm tra các diện tích rừng ở các phân trường. Trong các đợt kiểm tra, đơn vị đặc biệt chú trọng đến việc kiểm tra máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy tại từng phân trường. Đảm bảo các vật dụng được trang bị đều vận hành, hoạt động tốt; lực lượng tham gia chữa cháy thành thạo các thao tác khi sử dụng.