Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ thúc đẩy nuôi tôm công nghệ cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tặng quà hộ nghèo tại tỉnh Bạc Liêu. Sức hút từ các giống nho ăn tươi chất lượng cao. Nông dân Sa Đéc tất bật sản xuất cây công trình.
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG SẼ THÚC ĐẨYNUÔI TÔM CÔNG NGHỆ CAO
Trọng Linh – Văn Vũ
Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đã có chuyến thăm quan và làm việc tại Công ty TNHH Thủy sản Long Mạnh, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Đây là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng tôm xuất khẩu.
Mô hình được triển khai theo hướng công nghệ cao, khép kín với hệ thống ao nuôi lót bạt, sử dụng công nghệ tuần hoàn nước, kiểm soát chất lượng nước bằng hệ thống cảm biến tự động. Thứ trưởng đánh giá cao những bước tiến trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi tôm của doanh nghiệp và nhấn mạnh việc phát triển nuôi tôm công nghệ cao không chỉ giúp tăng năng suất, giảm rủi ro dịch bệnh mà còn góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến một nền nông nghiệp bền vững. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện để nhân rộng những mô hình như vậy trên cả nước.
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TẶNG QUÀ HỘ NGHÈO TẠI TỈNH BẠC LIÊU
TRỌNG LINH - VĂN VŨ
Cũng trong ngày hôm nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng đã trao tặng nhiều phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn trước mắt. Đồng thời khẳng định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Nhân dịp này, Chính quyền địa phương cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.
SỨC HÚT TỪ CÁC GIỐNG NHO ĂN TƯƠI CHẤT LƯỢNG CAO
Phương Chi thực hiện
Nhằm góp phần làm phong phú cơ cấu giống, tạo điều kiện cho sản xuất nho phát triển bền vững, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố đã nghiên cứu, đánh giá, tuyển chọn được một số giống nho không hạt có nhiều tính trạng tốt như năng suất cao, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, phù hợp với điều kiện sinh thái của vùng, nổi bật là giống nho không hạt NH04-102 (còn gọi là nho Ngón tay đen).
Hiện nay, bên cạnh việc trồng các giống nho ăn tươi mới như NH04-102, NH01-152, nhiều trang trại, hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũng đang đẩy mạnh trồng, nhân rộng những giống nho mới trong nhà màng theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Theo tính toán, mô hình trồng giống nho mới theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao có thể thu nhập từ 500 đến 600 triệu đồng/ha/vụ và từ 1 đến 1,2 tỷ đồng/ha/năm.
NÔNG DÂN SA ĐÉC TẤT BẬT SẢN XUẤT CÂY CÔNG TRÌNH
Lê Hoàng Vũ
Sau vụ hoa Tết Nguyên đán Ất Tỵ thắng lợi, thời điểm này, nông dân Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung sản xuất các chủng loại cây công trình phục vụ nhu cầu trang trí đường phố, công viên, cơ quan công sở trong và ngoài tỉnh dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp đến. Sau Tết, giá cả phân bón, nguyên vật liệu trồng hoa ổn định nên bà con yên tâm đầu tư cho vụ mới.
Thành phố Sa Đéc khuyến cáo bà con nên chọn những loại giống hoa được thị trường chấp nhận, chọn những loại phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật chất lượng, cố gắng tiết giảm chi phí và tập trung sản xuất những loại cây có chất lượng, sản xuất vừa đủ cho thị trường.. Được biết, cây công trình là một trong những sản phẩm hoa kiểng chủ lực của làng hoa Sa Đéc, mỗi năm làng hoa cung ứng hàng chục triệu giỏ hoa kiểng công trình các loại, giúp hàng trăm nông dân có thu nhập ổn định.