Giá mủ cao su vượt 40 triệu đồng/tấn. Sông Kỳ Lộ khó thoát lũ do bị bồi đắp. An Giang và Đồng Tháp hợp tác xây dựng vùng giống cá tra 3 cấp. Vải sớm được giá, thương lái tới tận vườn thu mua.
GIÁ MỦ CAO SU VƯỢT 40 TRIỆU ĐỒNG/TẤN
Hiện giá mủ cao su trong nước đã vượt mốc 40 triệu đồng/tấn, giúp thu nhập và đời sống của hộ trồng cao su tiểu điền và công nhân trong các doanh nghiệp cao su được cải thiện mạnh mẽ. Theo thông tin từ Hiệp hội Các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), việc nới lỏng các hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 như mở lại biên giới của một số quốc gia và nối lại các hoạt động kinh tế sẽ góp phần đáng kể vào sự phục hồi nhu cầu cao su trong năm 2022. ANRPC dự báo, mức tiêu thụ cao su toàn cầu năm 2022 sẽ tăng 4-5% so với 2021. Ngoài việc nguồn cung thiếu hụt, giá dầu đi lên cũng kéo theo giá cao su tổng hợp tăng, bởi dầu thô là nguyên liệu đầu vào sản xuất cao su tổng hợp. Vì vậy, triển vọng ngành cao su toàn cầu trong năm 2022 sẽ rất sáng, giá bán sẽ tiếp tục giữ ở mức cao. Số liệu thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu cao su 4 tháng đầu năm 2022 đạt 492 nghìn tấn, trị giá 869 triệu USD, tăng 5,1% về khối lượng và tăng 10,9% về giá trị so với cùng kỳ. Giá cao su xuất khẩu bình quân những tháng đầu năm đạt 1.759 USD/tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ 2021. Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ là ba thị trường tiêu thụ mủ cao su lớn nhất của Việt Nam khi chiếm thị phần lần lượt là 67,5%; 7,3% và 2,5%.
SÔNG KỲ LỘ KHÓ THOÁT LŨ DO BỊ BỒI LẤP
Ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân, Phú Yên cho biết, sông Kỳ Lộ đoạn chảy qua địa bàn huyện dài hơn 100km, hiện có nhiều đoạn lòng sông đã bị bồi lấp, dòng chảy liên tục bị thay đổi gây xói lở diện tích đất sản xuất và khó tiêu úng, thoát lũ trong mùa mưa, bão, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân sông dọc hai bên bờ sông. Theo ông Chánh, ngoài phải đầu tư xây dựng các tuyến kè, huyện Đồng Xuân mong muốn được cho phép nạo vét cát, chỉnh trị dòng sông, góp phần giảm mực nước dâng cao, giảm mức độ thiệt hại của nước lũ đến sản xuất của người dân. Nguồn cát sau nạo vét tận dụng tạo nguồn thu để xây dựng các công trình kè chống xói lở đã bố trí trong quy hoạch như kè Xuân Sơn Nam, kè thôn Long An, thị trấn Chí Thạnh. Đây là phương án quan trọng nhằm chỉnh trị dòng sông ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, ổn định đời sống, sản xuất của người dân.
AN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP HỢP TÁC XÂY DỰNG VÙNG GIỐNG CÁ TRA 3 CẤP
UBND tỉnh An Giang và UBND tỉnh Đồng Tháp vừa thống nhất trình Bộ NN-PTNT xem xét, phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chung của Dự án liên kết sản xuất cá tra giống chất lượng cao cồn Chính Sách và cồn Vĩnh Hòa. Dự án có quy mô khoảng 500ha, dự kiến tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng. Trước đó, UBND 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp cũng đã thống nhất quy hoạch toàn bộ diện tích cồn Vĩnh Hòa và cồn Chính Sách để sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao, cung cấp cho 2 tỉnh và vùng ĐBSCL. Lãnh đạo tỉnh An Giang và Đồng Tháp đánh giá, đây là bước ngoặt quan trọng để ngành giống cá tra 3 cấp vùng ĐBSCL phát triển vượt bậc, góp phần xây dựng thương hiệu cá tra Việt Nam.
VẢI SỚM ĐƯỢC GIÁ, THƯƠNG LÁI TỚI TẬN VƯỜN THU MUA
Năm nay, từ giữa tháng 5, thị trường vải sớm đã sôi động, giá bán tăng gấp đôi so với năm 2021 nên thương lái về thu mua tận vườn với giá rất đa dạng, từ 50 nghìn tới 100 nghìn đồng/kg. Huyện Phù Cừ là nơi được quy hoạch chuyên trồng vải chín sớm của Hưng Yên với diện tích 700ha, sản lượng hơn 10.000 tấn. Đến nay, địa phương này đã chủ động tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải chín sớm với sự tham gia của 100 thương nhân, giúp ký kết sớm các hợp đồng tiêu thụ. Trong khi đó, vùng trồng vải chín sớm huyện Thanh Hà, Hải Dương năm nay trồng khoảng 3.300ha, trong đó một nửa là vải sớm. Giá vải đã hồi phục như trước khi có dịch, đặc biệt giống vải U có giá hơn 100.000 đồng/kg, trong đó có 8ha của HTX Ameii đã được công ty bao tiêu, chờ đạt độ chín để xuất khẩu sang Nhật. Trong khi đó, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, đến thời điểm này, Việt Nam tạo điều kiện cho hàng trăm thương nhân và doanh nghiệp Trung Quốc sang thu mua vải thiều tại tỉnh Bắc Giang.