Nghề trồng và ươm giống cây công trình đang giúp nhiều nông dân thôn Vạn Thạch, xã Hoàng Vân (Hiệp Hòa, Bắc Giang) có thu nhập hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm.
Làm giàu từ trồng cây công trình
Cách đây hơn một thập kỷ, thôn Vạn Thạch là vùng đất thuần nông, nghèo khó, nằm ở xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với gần 300 hộ dân. Nhưng với sự nỗ lực và nhạy bén trong phát triển kinh tế, Vạn Thạch đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế nhờ nghề trồng cây công trình. Nhiều hộ thu nhập tiền tỷ mỗi năm nhờ ươm giống và cung cấp cây trồng cho các công trình, dự án, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế. Trung bình, người dân có thu nhập từ 30 đến 45 triệu đồng/sào từ trồng cây công trình và cung cấp cây giống.
Ông NGUYỄN VĂN TÀI
Thôn Vạn Thạch, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang
Hiện ở đây cây nó thành cái thị trường, tiêu thụ khắp đất nước Bắc, Trung, Nam xuất đi rất nhiều. Cây thì mấy năm trước phạm vi hẹp nhưng đến bây giờ bà con thấy làm ăn có hiệu quả, cây giống cũng phát triển sang được mấy thôn.
Bà HÀ THỊ LOAN
Thôn Vạn Thạch, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang
Từ cây này thì kinh tế ổn định, các cháu ra ngoài hết thì chúng tôi không phát triển mạnh được như cái khác nhưng mà phổ biến cho người dân, giờ cả làng cả xã. Những năm trước tôi còn làm thì được 5 – 600. Cây công trình giờ phát triển mạnh lắm, như nhà nước phát triển 1 tỷ cây xanh thì tôi tính là vẫn còn phát triển được.
Từ những hiệu quả rõ rệt, nghề trồng cây công trình đã giúp thay da đổi thịt cho Vạn Thạch. Những mảnh đất nghèo ngày xưa giờ đây đã phủ màu xanh của các loại cây như: Bàng Đài Loan, lộc vừng, bằng lăng, sấu, sao đen… Chúng không chỉ giúp bà con gia tăng thu nhập, mà còn góp phần tạo ra một môi trường sống trong lành, xanh sạch cho cả cộng đồng.
Ông DƯƠNG VĂN LỢI
Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang
Xây dựng đuộc mô hình cây công trình thì bà con không phải đi các địa phương khác để làm và làm giàu trên chính địa phương của mình. Cây công trình trước kia chỉ phục vụ một số địa phương trong huyện nhưng bây giờ ra khắp toàn quốc. Các công trình lớn ở tận Hải Dương hoặc xa hơn nữa như sân bay nội bài thì mang lại tiền tỷ là có.
Từ hiệu quả mang lại giúp mảnh đất nghèo năm xưa nhanh chóng “thay da, đổi thịt”, nghề ươm giống, trồng cây công trình được nhân rộng trong xã. Hiện nay, toàn xã Hoàng Vân có gần 1.500 hộ thì hơn 70% làm nghề trồng cây đô thị với diện tích khoảng 50 ha. Giờ đây trồng cây công trình đã trở thành một nghề tại Vạn Thạch nói riêng và xã Hoàng Vân nói chung. Đất nghèo không còn là trở ngại, mà đã trở thành nguồn tài nguyên quý giá, mang lại cuộc sống sung túc cho bà con nơi đây.