ĐBSCL đang trong Mùa khô 2024-2025 đang đến gần, hạn mặn có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân tỉnh Hậu Giang. Trước tình hình này, chính quyền và bà con đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Phát biểu Ông VÕ XUÂN TÂN – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hậu Giang: “Chúng tôi chỉ đạo các anh em chuyên môn và ở địa phương tiếp tục theo dõi tình hình xâm nhập mặn hàng ngày để kịp thời thông tin đến người dân yen tâm sản xuất.”
Ông NGÔ VĂN LÉO - Ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang: “Chính quyền địa phương đóng cống, mình bảo vệ vườn của mình bằng cách đóng cống nhỏ vào đất của mình thì hạn mặn kiểm soát được”
Bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền, bà con nông dân cũng chủ động thích ứng với hạn mặn bằng nhiều cách như: sử dụng giống lúa chịu hạn, chuyển đổi cây trồng, tích trữ nước mưa và áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm.
Phát biểu Ông LÊ VĨ TUYẾN - Xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang: Nói chung người dân sản xuất bây giờ ai cũng chủ động chuẩn bị hết, thời điểm nay thì kiểm tra mọi đồ, cống hết để mình tích trử nước để đủ nước tưới cho mùa khô năm nay:
Tỉnh Hậu Giang có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp là trên 133.000ha, Trong đó, Đất trồng lúa chiếm gần 80.000 ha, với tổng diện tích gieo trồng hàng năm là trên 177.000 ha. Việc chủ động của chính quyền và ý thức của người dân đang từng bước ứng phó hiệu quả với hạn mặn, góp phần bảo vệ sản xuất, đảm bảo cho sự phát triển của ngành nông nghiệp của địa phương.