Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, kiểm lâm và các tổ bản, gần 5.300 chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư đã ký cam kết bảo vệ rừng tại huyện Bắc Yên, Sơn La.
Bà con dân bản cùng cán bộ kiểm lâm giữ rừng
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, kiểm lâm và các tổ bản, công tác bảo vệ rừng tại huyện Bắc Yên, Sơn La đạt nhiều kết quả tích cực.
Những buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp với các hoạt động của xã bản như thế này đã trở nên quen thuộc với bà con nhân dân tại bản Háng Cao, xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên (Sơn La).Một trong số đó là những nội dung quan trọng được bà con đón nhận là vấn đề bảo vệ và phát triển rừng vì liên quan trực tiếp đến những lợi ích phát triển kinh tế cũng như đời sống của bà con.
Anh HẠNG A LA - Bản Háng Cao, xã Làng Chếu, Bắc Yên, Sơn La
Mùa khô này chúng tôi thường xuyên tuần tra các nơi dễ bị cháy, đôn đốc bà con không nên phá rừng làm nương rẫy, bảo vệ các cây to để độ che phủ của rừng tăng lên. Tôi thấy được bà con đã ý thức được việc bảo vệ rừng, không phá rừng làm nương, độ che phủ của rừng cũng nâng lên rõ rệt.
Bản Háng Cao đã thành lập nhiều tổ quản lý bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra canh gác bảo vệ rừng mỗi ngày trong tuần. Bên cạnh đó, chính quyền bản cũng huy động bà con nhân dân phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa ngăn không để cháy rừng xảy ra.
Anh HẠNG A TÍNH - Trưởng bản Háng Cao, xã Làng Chếu, Bắc Yên, Sơn La
Tổ công tác trong bản cũng xây dựng gồm 8 thành viên bảo vệ rừng của bản. Trong mùa khô này thì huy động bà con đốt nương rẫy phải đề phòng. Tổ công tác 1 tháng đi tuần tra 1,2 lần, thường xuyên giám sát, tuyên truyền cho bà con trong bản, để không xảy ra cháy trong rừng.
Huyện Bắc Yên có gần 56.000 ha đất quy hoạch lâm nghiệp. Trong đó, đất lâm nghiệp có rừng hơn 45.000 ha. Có gần 5.300 chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư; hơn 1.000 ha rừng đã giao UBND các xã quản lý. Để công tác quản lý quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng đạt hiệu quả cao, UBND xã Làng Chếu cùng với Trưởng các bản đã ký cam kết. Đồng thời, tổ chức ký cam kết giữa Trưởng bản với các chủ rừng và các hộ gia đình.
Anh NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG - Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Yên, Sơn La
Công tác phối hợp với các ban quản lý các bản, các tổ quản lý bao giờ chúng tôi thường xuyên hàng tháng và chúng tôi sẽ cũng có những cái lựa chọn, tức là hàng tháng ít nhất là một lần là chúng tôi sẽ xuống để bám sát cái cơ sở, nắm bắt tình hình và đặc biệt là chúng tôi cũng sẽ tập trung vào những cái bản mà trọng điểm thường xảy ra những cái vi phạm về Lâm luật hay là những cái bản mà còn chưa làm tốt với công tác bảo vệ rừng để hướng dẫn các chủ rừng, hướng dẫn bà con để người ta chấp hành tốt các quy định.
Ông VI VĂN PHÚ - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Yên, Sơn La
Hạt kiểm lâm đã tăng cường lực lượng kiểm lâm địa bàn bámđịa bàn và thực hiện tốt công tác tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng và PCCCR, cũng đã phân cán bộ Hạt trực tại đơn vị 24/24, với các UBND xã, thị trấn, cán bộ kiểm lâm tham mưu cán bộ xã và kiểm lâm trực 24/24 tại xã.
Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành và sự đồng thuận của các chủ rừng và những người dân sống gần rừng, công tác bảo vệ rừng trên địa bàn Bắc Yên nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung đã thu được nhiều kết quả tích cực. Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành, đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra công tác quản lý bảo vệ rừng. Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, tăng cường lực lượng bám nắm cơ sở, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi diễn biến rừng, chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ, hạn chế tối đa các hành vi xâm lấn rừng trái phép, từng bước nâng cao độ che phủ rừng./.