Năm 2022, diện tích trồng cây có múi của tỉnh Bắc Kạn là hơn 3.300ha, sản lượng đạt hơn 27.300 tấn, đến năm 2024, diện tích giảm chỉ còn gần 2.500ha. Nguyên nhân là cây già cỗi phải chặt bỏ, người trồng không còn có lãi.
Diện tích trồng cam, quýt ở tỉnh Bắc Kạn giảm nhanh
Xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, là một trong những thủ phủ trồng cây cam, quýt của tỉnh Bắc Kạn. Năm 2020, xã Dương Phong có hơn 600ha cây cam, quýt, nhưng từ năm 2021 đến nay, diện tích trồng cam, quýt sụt giảm nhanh chóng, đến nay chỉ còn khoảng 400ha. Vườn quýt của gia đình ông Lường Quang Ninh ở thôn Tổng Ngay, xã Dương Phong trải dài từ khe suối nhỏ, rồi men theo chân đồi, giữa những mảng xanh ngắt, lác đác vài thửa màu vàng úa, giữa khu vườn một đống thân, cành quýt đã bị chặt dồn lại để làm củi. Đây là vườn quýt đã có tuổi đời trên 20 năm, nhiều cây già cỗi.
Ông LƯỜNG QUANG NINH, thôn Tổng Ngay, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
(Theo tình hình chung một số nơi người ta phá bỏ đi để trồng cây công nghiệp, chủ yếu là cây xoan, quế, cây mỡ - 12s).
Quang Thuận cũng là thủ phủ trồng cam, quýt lâu đời của tỉnh Bắc Kạn, thời kỳ hoàng kim, diện tích trồng loại cây này lên tới khoảng 600ha, cây cam quýt một thời từng mang lại thu nhập cao, nhiều hộ xây được nhà, mua được xe.Nhưng nay diện tích trồng cam, quýt chỉ còn khoảng 1/3, một số vườn quýt người dân đã chuyển sang trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả.
Phỏng vấn: Ông LỘC HỮU NHẤT, Chủ tịch UBND xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
(Có mấy nguyên nhân, thứ nhất là do chu kỳ phát triển của cây quýt, sau hơn 30 thì hiện nay hết chu kỳ cây già cỗi chết rất nhiều không cho thu nhập, sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật gây suy thoái đấy, nhuyên nhân nữa là do biến đổi khí hậu…)
Phỏng vấn: Ông NGUYỄN HOÀNG TÙNG, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng tỉnh Bắc Kạn
(Diện tích suy giảm do cây già cỗi, giá bán bấp bênh…)
Năm 2022, diện tích trồng cam, quýt của tỉnh Bắc Kạn là hơn 3.300ha, sản lượng đạt hơn 27.300 tấn, đến năm 2024, diện tích giảm chỉ còn gần 2.500ha. Ngoài nguyên nhân cây già cỗi phải chặt bỏ, những năm gần đây, giá bán quả quýt nhỏ chỉ đạt 5.000 đồng/kg, người dân không có lãi. Năm 2024, giá bán quả quýt khoảng 8.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí thuê hái, tiền phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các chi phí khác, người dân trồng quýt lãi rất ít.