Giống táo TN05 đã được Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố trồng thử nghiệm, đánh giá hơn 7 năm tại khu vực Nam Trung bộ. Đến nay đã thực hiện xong việc công bố lưu hành và sản xuất.
Nhân rộng giống táo TN05 khu vực Nam Trung bộ
Giống táo TN05 được Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố nghiên cứu để phục vụ cho việc sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng khô hạn Nam Trung bộ. Đây là một trong những giống nhận được sự hỗ trợ của đề án của Nhà nước và được Viện nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố nghiên cứu và trồng thử nghiệm từ năm 2017 tại Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa. Đến thời điểm hiện tại đã thực hiện xong việc công bố lưu hành và sản xuất.
Phỏng vấn Ông Mai Văn Hào, Viện trưởng Viện nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố
Một giống táo có khả năng sinh trưởng khỏe và trong điều kiện nắng hạn, nhiệt độ không khí cao mà giống này vẫn ra hoa tốt và đậu quả được so với một số giống táo khác thì đây là giống thích ứng cho điều kiện khô hạn khá tốt, tiềm năng nâng suất cũng cao. Hiện nay đang vào mùa khô và chúng ta đang ở trên vườn táo này, sau 8 tháng trồng và người dân đã bắt đầu cho thu hoạch, thời vụ này là thời vụ mà nhiều cây trồng khác không có quả.
Đối với điều kiện khí hậu vùng Nam Trung bộ, giống táo TN05 được trồng với mật độ hàng cách hàng 5 mét, cây cách cây từ 4 đến 5 mét.
Táo TN05 quả chín có vị ngọt thanh, độ brix có thể đạt đến 15%, giòn, ít nhớt, có màu xanh vàng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Trong điều kiện canh tác đảm bảo về kỹ thuật thì khối lượng quả lớn nhất có thể đạt từ 200-250 gram/quả, năng suất từ năm thứ 3 trở đi có thể đạt trên 50 tấn/ha/năm.
Phỏng vấn Ông Mai Văn Hào, Viện trưởng Viện nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố
Hiện nay chúng tôi đã triển khai một số mô hình sản xuất tại những địa phương. Đặc biệt là tỉnh Ninh Thuận có khá nhiều bà con nông dân được tham quan mô hình sản xuất tại Viện Nha Hố và cũng về áp dụng sản xuất trên chính đồng ruộng của họ.
Theo ông Phạm Văn Hội, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn hiện tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã hơn 10.000 ha, trồng rất nhiều loại cây như táo, dưa lưới, bắp, đậu, mía…. Trong đó, đến thời điểm này giống táo TN05 phát triển tốt và mang lại hiệu quả cao đối với địa phương.
Do đó, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố và các ngành có liên quan khuyến cáo cũng như giới thiệu cho bà con nhân rộng giống táo TN05 ra nhiều hơn nữa để nhiều người dân được hưởng lợi, nâng cao thu nhập.
Phỏng vấn Ông Phạm Văn Hội, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn
Qua phối hợp cũng như trao đổi trực tiếp với Viện Nha Hố về giống táo TN05, tới thời điểm này đánh giá về sinh trưởng rất tốt, cũng như kháng sâu bệnh rất tốt. Hiện tại chúng ta đang đứng trên vườn của bà con trồng tới thời điểm này khoảng 8 tháng nhưng phát triển rất tốt, người dân đã thu hoạch giai đoạn đầu và cũng mang lại hiệu quả rất cao, nâng cao thu nhập cho bà con.
Trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố sẽ phối hợp với Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận và các ngành có liên quan tiếp tục chuyển giao, hướng dẫn bà con có đầy đủ kiến thức để canh tác giống táo TN05 đảm bảo an toàn, có sản phẩm an toàn và giá bán tốt trên thị trường.