Đảm bảo thực thi pháp luật chăn nuôi nhưng không gây áp lực lên doanh nghiệp. Ngân hàng Tái thiết Đức góp phần kiến thiết nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. Ra mắt Văn phòng Thường trú Báo Nông nghiệp Việt Nam tại Lai Châu. Hơn 78.500 tỷ đồng đầu tư phát triển lâm nghiệp bền vững.
ĐẢM BẢO THỰC THI PHÁP LUẬT CHĂN NUÔI NHƯNG KHÔNG GÂY ÁP LỰC LÊN DOANH NGHIỆP
Chiều 12/7, Cục Chăn nuôi tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, lạm phát toàn cầu đang ảnh hưởng không nhỏ đến ngành chăn nuôi trong nước. Cục Chăn nuôi đặt mục tiêu sản lượng thịt các loại năm 2022 đạt khoảng 6,95 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2021. Trong đó sản lượng thịt lợn hơi đạt trên 4,2 triệu tấn và sản lượng thịt gia cầm đạt trên 1,9 triệu tấn, sữa tươi 1,24 triệu tấn tăng 7,3%, trứng 18,4 tỷ quả, tăng 5%. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu ngành chăn nuôi cần tham gia tích cực hơn nữa trong vấn đề đảm bảo an ninh lương thực pháp luật chăn nuôi . Đặc biệt, Cục Thú y cần tăng cường thanh kiểm tra, rà soát các cơ sở thức ăn chăn nuôi trong nước trong bối cảnh giá thức ăn tăng cao pháp luật chăn nuôi . Tuy vậy, việc đảm bảo thực thi pháp luật chăn nuôi không gây áp lực cho doanh nghiệp
NGÂN HÀNG TÁI THIẾT ĐỨC GÓP PHẦN KIẾN THIẾT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM
Chiều 12/7, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp có làm việc với Tổng giám đốc ngân hàng tái thiết Đức ông Stephan Opitz. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao sự đóng góp của Ngân hàng KfW với vai trò là cơ quan được Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức ủy quyền thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi tại Việt Nam. KfW cũng là thành viên của nhóm 6 ngân hàng phát triển tại Việt Nam, luôn tham gia tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác xây dựng các khung pháp lý về quản lý nguồn vốn ODA của Việt Nam, nhất là trong các dự án về nông nghiệp bền vững.Ông Stephan Opitz nhấn mạnh, Ngân hàng tái thiết đức và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả, có nhiều dự án thành công và nhiều mô hình được nhân rộng không chỉ tại Việt Nam mà còn là ở nhiều nước trên thế giới.Phía Ngân hàng tái thiết Đức mong muốn Bộ NN-PTNT tích phối hợp với các Bộ ngành để thúc đẩy ký kết dự án cũng như đi đến được thoả thuận chung của hai bên.
RA MẮT VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ BÁO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI TỈNH LAI CHÂU
Chiều 12/7, Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Lai Châu tổ chức lễ ra mắt Văn Phòng thường trú Báo Nông nghiệp Việt Nam tại tỉnh Lai Châu.Lễ ra mắt có sự tham dự của ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; ông Đặng Thanh Sơn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh Lai Châu; cùng đại diện các sở ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ: Việc ra mắt văn phòng thường trú tại tỉnh Lai Châu được coi là bước tiến mới của Báo Nông nghiệp Việt Nam trong thực hiện những trăn trở, tạo dựng kênh thông tin, truyền thông, thực hiện nhiệm vụ báo chí trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc nói chung, tỉnh Lai Châu nói riêng.Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Trọng Hải hy vọng, Lai Châu và Báo Nông nghiệp Việt Nam sẽ luôn đồng hành với nhau mãi mãi, cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung là giúp cải thiện đời sống người dân, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn Lai Châu, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, phát triển bền vững
HƠN 78.500 TỶ ĐỒNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG
Thủ tướng Chính Phủ vừa phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025, với tổng đầu tư lên tới 78.585 tỷ đồngMục tiêu tổng quát của Chương trình là phát triển lâm nghiệp thực sự trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, liên kết theo chuỗi từ phát triển và bảo vệ rừng.Chương trình đặt mục tiêu, tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 5,0 - 5,5%/năm. Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt khoảng 20 tỷ USD vào năm 2025, trong đó giá trị xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ đạt trên 1,5 tỷ USD,Ngoài ra, Chương trình sẽ giúp bảo vệ và phát triển bền vững đối với toàn bộ diện tích rừng hiện có và diện tích rừng được tạo mới trong giai đoạn 2021 - 2025; góp phần duy trì ổn định tỉ lệ che phủ rừng toàn quốc khoảng 42%.