Thứ trưởng Võ Văn Hưng: Linh hoạt các giải pháp để xoá nhà tạm
Thứ Ba 18/03/2025 , 19:10 (GMT+7)
Kêu gọi chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; Cà Mau: 4 người ngộ độc do ăn cá nóc; Hợp tác phát triển công nghệ và nhân lực nông nghiệp chất lượng cao; Mô hình trồng mắc ca cho thu lãi gần nửa tỷ đồng/năm.
Trong chuyến kiểm tra, khảo sát về hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi Trường Võ Văn Hưng cho rằng, thời gian qua, chính quyền các cấp ở địa phương đã quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhà cửa tạm bợ sớm có nơi ở mới.
Tuy nhiên, hiện nay, nguồn hỗ trợ từ ngân sách vẫn còn hạn chế, bên cạnh đó, rất nhiều hộ gia đình lại không có đủ khả năng tự chủ, kinh tế ngặt nghèo. Do đó, trong thời gian tới, huyện Đại Lộc nói riêng cũng như tỉnh Quảng Nam nói chung phải có giải pháp để nâng cao hiệu quả sớm hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó có thể phát động kêu gọi doanh nghiệp đứng ra làm chủ thể hoặc bằng tinh thần xã hội hóa. Đồng thời linh hoạt các phương án để giúp người dân sớm có nhà ở an toàn, ổn định.
CÀ MAU: 4 NGƯỜI NGỘ ĐỘC DO ĂN CÁ NÓC
Văn Vũ
Từ đầu tháng 3 đến nay, Bệnh viện đa khoa huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận 4 trường hợp cấp cứu do ăn cá nóc bị ngộ độc. Các bệnh nhân đều bị suy hô hấp, biến chứng ngưng thở và được chỉ định thở máy. Hiện 3 trường hợp đang dần bình phục, 1 trường hợp vẫn còn thở máy.
Bác sĩ CK2 HỒ CHÍ DŨNG, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước cho biết, cá nóc chứa độc tố cực mạnh, có thể gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Người dân tuyệt đối không chế biến hoặc sử dụng loại cá này làm thực phẩm để tránh những hậu quả đáng tiếc. Ngành chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đánh bắt, mua bán và chế biến cá nóc để đảm bảo an toàn. Khi có dấu hiệu ngộ độc như buồn nôn, tê môi, khó thở sau khi ăn cá, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀNHÂN LỰC NÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO
Minh Sáng
Trong khuôn khổ sự kiện AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025, Đoàn công tác của Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, do Giáo sư He Xiongkui (he-xông-kui), Hiệu trưởng Trường Công nghệ ứng dụng hóa học và Trường hệ thống Không người lái (thuộc Đại học Nông nghiệp Trung Quốc) dẫn đầu đã đến thăm và trao đổi cơ hội hợp tác với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam. Theo ông Ngô Xuân Chinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp (Viện KHKTNN MN), về điều kiện và cơ cấu ngành nông nghiệp giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng, do đó việc trao đổi hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa hai nước sẽ mang lại những lợi ích thiết thực.
Trao đổi với Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, ông Chinh nhấn mạnh Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy mạnh đầu tư khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, là điều kiện cho các hợp tác nghiên cứu nông nghiệp giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển sâu rộng. Đồng thời, hai bên khẳng định sẽ có những chương trình trao đổi nghiên cứu sinh, qua đó thúc đẩy hợp tác khoa học, nâng cao năng lực nghiên cứu.
MÔ HÌNH TRỒNG MẮC CA CHO THU LÃI GẦN NỬA TỶ ĐỒNG/NĂM
Quốc Toản
Anh Đỗ Trọng Học, thôn Vân Cát, xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa sở hữu vườn mắc ca rộng 5 héc ta canh tác theo hướng hữu cơ.
Ngoài ra, anh Học còn liên kết với hàng chục hộ dân khác để mở rộng vùng trồng lên gần 80 héc-ta tại các huyện Thạch Thành, Ngọc Lặc, Thường Xuân. Mỗi năm, anh Học thu hoạch gần 40 tấn mắc ca. Ngoài ra, để tận dụng tối đa diện tích đất trang trại, anh Học còn trồng thêm hơn 1 héc ta chè và nuôi 30 đàn ong lấy mật, nhằm cải thiện thu nhập. Trong vườn, anh còn tận dụng thảm cỏ dưới đất để nuôi bò và lợn rừng. Sau khi trừ chi phí, vườn mắc ca mang lại lợi nhuận cho anh Học gần 500 triệu đồng.
Để nâng cao hiệu quả trong chế biến mắc ca, anh Học đã thành lập hợp tác xã sản xuất mắc ca Thành Phát và đầu tư hệ thống máy lọc quả, máy sấy để chế biến sản phẩm hạt mắc ca tại chỗ. Hiện nay, sản phẩm hạt mắc ca của Hợp tác xã sản xuất mắc ca Thành Phát đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh