Trồng lúa bằng phương pháp cấy máy kết hợp sử dụng phân bón hữu cơ tại HTX Phước Lộc ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho năng suất gần 8 tấn/ha.
Trồng lúa bằng cấy máy kết hợp phân bón hữu cơ năng suất gần 8 tấn/ha
Đây là mô hình ứng dụng phương pháp cấy và sử dụng phân bón hữu cơ để sản xuất lúa tại HTX Phước Lộc ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, mô hình là sự liên kết của phòng NN-PTNT huyện với Công ty cổ phần Nutrisoil Miền Nam và Công ty VinaRice.
Theo đó, trong vụ lúa đông xuân 2024-2025 mô hình được thực hiện với diện tích 18ha, sử dụng phân hữu cơ và giống lúa RVT. Qua thời gian triển khai mô hình đã giúp giảm chi phí sử dụng thuốc BVTV và phân bón hóa học là hơn 1 triệu đồng/ha so. Năng suất ước đạt gần 8 tấn/ha, với giá bán từ 9.000-9.500 đồng/kg, sau khi trừ đi chi phí lợi nhuận ước đạt gần 50 triệu đồng/ha.
Phát biểu Ông TRẦN HỒNG BIÊN - Giám đốc Công ty cổ phần Nutrisoil Miền Nam: “Theo HTX Phước Lộc khi thu hoạch 1 mãnh năng suất đạt 8 tấn 1/ha. Sau 4 vụ HTX Phước Lộc áp dụng theo quy trình thì năng suất rất cao”
Theo đánh giá của ngành chức năng địa phương, mô hình trồng lúa tại HTX Phước Lộc đã áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất lúa hiện, mô hình giúp giảm ô nhiễm môi trường, giảm chi phí sản xuất và tăng thêm lợi nhuận, mô hình góp phần tham gia hiệu quả vào Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao và phát thải thấp.
Phát biểu Ông TRẦN TRUNG KIÊN – Giám đốc HTX Phước Lộc, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang: “Theo thông thường thì 140kg/ha, còn là theo quy trình lúa giảm phát thải thì chỉ từ 50-60kg/ha…”
Phát biểu Ông LÊ VĂN KHOA – Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang: “Mô hình lúa cấy giúp giảm rất nhiều chi phí như giống, thuốc BVTV, phân bón hóa học. Trong thời gian tới ngành nông nghiệp huyện sẽ nhân rộng ra nhiều xã hơn nữa….”
Việc thực hiện mô hình trồng lúa theo phương pháp cấy và sử dụng phân bón hữu cơ tại huyện Châu Thành A đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của người dân và phát triển nông nghiệp bền vững.