| Hotline: 0983.970.780

Nông dân An Giang nhận thưởng hơn 90 triệu đồng từ lúa giảm phát thải

Thứ Tư 12/02/2025 , 17:06 (GMT+7)

Mô hình BNS triển khai tại An Giang ngoài giúp nông dân giảm chi phí, tăng năng suất còn là động lực giúp bà con trồng lúa giảm phát thải hiệu quả hơn.

Từ ngày 11/2 – 13/2/2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Net Zero Carbon và Công ty BSB Nanotech tổ chức tổng kết mô hình BNS - Canh tác lúa bền vững, giảm phát thải và trao thưởng cho các nông dân tiêu biểu tham gia mô hình.

Trong vụ thu đông 2024, tỉnh An Giang triển khai đồng loạt 4 mô hình BNS tại các huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Tri Tôn và Phú Tân với tổng quy mô trên 53ha. Các mô hình hướng đến giúp nông dân ứng dụng kỹ thuật canh tác mới nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất lúa, cải thiện thu nhập.

Nông dân An Giang tham gia tập huấn về canh tác lúa giảm phát thải. Ảnh: Kim Anh.

Nông dân An Giang tham gia tập huấn về canh tác lúa giảm phát thải. Ảnh: Kim Anh.

Điểm nổi bật của mô hình là việc sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ ngay tại đồng ruộng, tái tạo dinh dưỡng cho đất; áp dụng phương pháp sạ hàng theo hiệu ứng hàng biên kết hợp vùi phân và quản lý nước bằng biện pháp tưới ngập - khô xen kẽ.

Trong suốt quá trình sản xuất, nông dân được cán bộ chuyên môn địa phương hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên lúa. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hỗ trợ cung cấp, lắp đặt thiết bị và phần mềm để giám sát, đo đạc lượng khí phát thải trong quá trình canh tác.

Tại HTX nông nghiệp Vĩnh Bình (huyện Châu Thành), 4 nông dân tiêu biểu tham gia canh tác 8,49ha theo mô hình BNS. Kết quả cuối vụ ghi nhận được hầu hết các ruộng giảm giá thành sản xuất từ 496 – 1.159 đồng/kg; lợi nhuận cao hơn so với ruộng đối chứng từ 2,3 – 9,4 triệu đồng/ha. Đáng chú ý, lượng giảm phát thải khí nhà kính toàn mô hình đạt 29,03 tấn CO2e.

Đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang và doanh nghiệp trao thưởng cho những nông dân tiêu biểu tham gia canh tác lúa giảm phát thải. Ảnh: Kim Anh.

Đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang và doanh nghiệp trao thưởng cho những nông dân tiêu biểu tham gia canh tác lúa giảm phát thải. Ảnh: Kim Anh.

Ông Nguyễn Văn Tắc - Giám đốc HTX xã Vĩnh Bình cho biết, sau vụ đầu tiên thử nghiệm, rất phấn khởi vì chi phí sản xuất giảm được khoảng 30%, trong khi năng suất tăng khoảng 20% so với phương pháp canh tác truyền thống.

Theo ông Tắc, do tập quán sạ dày, năng suất lúa truyền thống của xã viên trong vụ thu đông ở mức 700 – 770kg/công. Tuy nhiên khi áp dụng mô hình BNS, năng suất tăng lên 830kg/công. Ông dự kiến, các vụ tiếp theo, khi đã có kinh nghiệm, nông dân có thể cắt giảm được lượng phát thải nhiều hơn.

HTX cũng sẽ mở rộng diện tích canh tác theo mô hình BNS và liên kết với doanh nghiệp đầu tư lò đốt Biochar để xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ vi sinh. Đồng thời, HTX sẽ tổ chức lại hệ thống bơm nước bằng điện năng lượng mặt trời và xuống giống theo từng tiểu vùng để đảm bảo sản xuất đồng bộ, đáp ứng yêu cầu giảm phát thải và tổ chức sản xuất liền kề.

Xã viên HTX nông nghiệp Vĩnh Bình (huyện Châu Thành) phấn khởi nhận thưởng từ canh tác lúa giảm phát thải. Ảnh: Kim Anh.

Xã viên HTX nông nghiệp Vĩnh Bình (huyện Châu Thành) phấn khởi nhận thưởng từ canh tác lúa giảm phát thải. Ảnh: Kim Anh.

Cũng với quy trình này, mô hình thực hiện tại HTX Hiệp Xuân Phú (xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân) đã giảm được 53,48 tấn CO2e trên diện tích canh tác 16,55ha; mô hình 12,71ha tại Tổ hợp tác Huệ Đức (thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn) giảm 49,66 tấn CO2e và mô hình 15,41ha ở HTX Phú Thuận (xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn) giảm 51,75 tấn CO2e.

Trước sự chứng kiến của ngành chuyên môn, đại diện doanh nghiệp đã trao tổng số tiền thưởng trên 90,6 triệu đồng cho các hộ dân tiêu biểu ở 4 địa phương tham gia mô hình.

Đây là sự ghi nhận và động viên sự tham gia tích cực của bà con trong việc ứng dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến để cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính. Đây cũng là động lực để bà con tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất xanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại.

Xem thêm
Giá lợn giống tăng chóng mặt, gần 3 triệu đồng/con

Giá heo hơi tăng cao kéo theo cơn sốt giá heo giống, đẩy chi phí đầu tư của người chăn nuôi lên mức kỷ lục, gần 3 triệu đồng một con.

Thành lập đoàn kiểm tra phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi

BÌNH THUẬN Tỉnh Bình Thuận thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Tuyến trùng và nấm Fusarium sp: Mối đe dọa thầm lặng đối với cây trồng

Tuyến trùng là đối tượng gây hại thầm lặng rất nguy hiểm, chúng xâm nhập vào rễ, ức chế sự phát triển của cây trồng.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Lựa chọn máy móc, thiết bị phù hợp để cơ giới hóa hiệu quả

Sáng 14/3, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp Hiệp hội Nông nghiệp Đức tổ chức Hội thảo 'Cơ giới hóa nông nghiệp xanh và bền vững' trong khuôn khổ AGRITECHINCA ASIA Vietnam 2025.

Đà Nẵng đã xử phạt 33 tàu cá vi phạm khai thác IUU

Từ tháng 10/2023 đến nay, TP. Đà Nẵng đã xử phạt 33 tàu cá với tổng số tiền là 789 triệu đồng. Hiện ngành chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý 12 tàu nữa.

Trồng keo thế nào để hài hòa sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học?

Cây keo đang mang lại sinh kế cho người dân nhiều vùng trên cả nước. Nhưng keo lại là loài ngoại lai, có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái bản địa.