| Hotline: 0983.970.780

Viết bài xuyên tạc đăng facebook, một cán bộ bị khai trừ Đảng

Thứ Sáu 02/08/2019 , 17:37 (GMT+7)

Đảng viên Quách Duy đã thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái tư tưởng chính trị rất nghiêm trọng.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM vừa có thông báo Kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm tại Kỳ họp lần thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.

Theo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM, trong thời gian qua, đảng viên Quách Duy - sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Tin học - Công báo; chuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức, công tác biệt phái tại Trang Thông tin điện tử TP thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND TP HCM, có những vấn đề liên quan đến an ninh mạng và những bí mật Nhà nước, có các bài viết, bài chia sẻ trên các trang Facebook cá nhân hô hào chống tham nhũng, chống phản động, bình luận mang tính xuyên tạc, vu khống, hạ thấp uy tín đối với các đồng chí lãnh đạo TP và Trung ương.

Đảng ủy Văn phòng UBND TP HCM đã tiến hành kiểm tra đảng viên Quách Duy khi có dấu hiệu vi phạm...

Ảnh có tính chất minh họa.

Ngày 17/7/2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP đã họp kỳ họp lần thứ 28, qua đó kết luận đảng viên Quách Duy đã thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái tư tưởng chính trị rất nghiêm trọng.

Cụ thể, thông qua trang Facebook cá nhân, đảng viên Quách Duy đã cố ý viết bài và đăng tải các thông tin, bài viết tổng hợp từ Internet và mạng xã hội có nội dung không đúng bản chất vụ việc, nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số cá nhân có liên quan.

Cố ý đưa lên mạng xã hội các bài viết dưới hình thức báo cáo - kiến nghị nhưng mang nội dung tố cáo, phản ánh, kính gửi nhiều cấp, trong đó có cộng đồng mạng xã hội Facebook không phải là nơi có thẩm quyền giải quyết, để nhiều đối tượng tham gia bình luận, nói xấu, xuyên tạc, làm hiểu sai lệch bản chất của vụ việc, tạo cách nhìn và thái độ tiêu cực đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, đã vi phạm Điểm c, Khoản 3, Điều 7 và Điểm a, Khoản 2, Điều 10, Quy định 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; và vi phạm Khoản 5, Điều 5 Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Dù đã được các tổ chức Đảng và cơ quan quản lý có thẩm quyền nhắc nhở, giáo dục nhiều lần nhưng đảng viên Quách Duy không tiếp thu và không chấp hành các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Đảng ủy và Chi bộ, đăng lên trang Facebook cá nhân nhiều bài viết có nội dung thể hiện thái độ thách thức, xem thường tổ chức Đảng, tạo dư luận, gây tác động xấu đến uy tín của tổ chức Đảng.

Trong quá trình kiểm điểm, đảng viên Quách Duy có phát ngôn thiếu tôn trọng đoàn kiểm tra, đăng lên trang Facebook cá nhân các bài viết, thông tin nội dung buổi làm việc của đoàn kiểm tra không đúng sự thật, không tự giác nhìn nhận các khuyết điểm, không tiếp thu các ý kiến đóng góp của đảng viên và các tổ chức đảng, đã vi phạm Điểm a, Điểm b, Khoản 2, Điều 4; Điểm h, Khoản 2, Điều 8 và Điểm đ, Khoản 3, Điều 10 Quy định 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM, với những hành vi sai phạm nêu trên, đảng viên Quách Duy đã vi phạm rất nghiêm trọng Quy định 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Dân – Chính - Đảng TP quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên Quách Duy bằng hình thức khai trừ và đề nghị Đảng uỷ Văn phòng UBND TP phối hợp lãnh đạo Văn phòng UBND TP tổ chức xem xét, xử lý kỷ luật về chính quyền đối với công chức Quách Duy theo quy định.

Trước đó vào ngày 23/5, Thanh tra Sở Thông tin - truyền thông TP HCM có quyết định xử phạt hành chính đối với ông Quách Duy về hành vi tuyên truyền, đưa thông tin "Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao "đất vàng" giá rẻ liên quan đến Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến và Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ, điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép khu đất vàng số 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP HCM".

Thông tin này đăng trong bài viết "Đốt củi" đăng trên Facebook Duy Quách do ông Quách Duy thiết lập, đăng ký sử dụng có nội dung 'vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân khác'.

Hình thức xử phạt hành chính là phạt tiền 7,5 triệu đồng. Cho rằng quyết định xử phạt không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại quyền lợi nên ông Quách Duy đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân TP HCM.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm