| Hotline: 0983.970.780

WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch

Thứ Năm 12/03/2020 , 05:59 (GMT+7)

Tổ chức Y tế Thế giới coi Covid-19 là “đại dịch”, 3 tháng sau khi virus corona chủng mới này xuất hiện tại Trung Quốc và lây ra hơn 100 quốc gia.

Covid-19 “có thể được mô tả là đại dịch”, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 11/3.

“Chúng tôi chưa từng chứng kiến một đại dịch do virus corona gây ra”.

Công bố một đại dịch sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế và chính trị, các chuyên gia cho biết. Ba tiêu chí chung để xác định đại dịch là một chủng virus gây bệnh hoặc tử vong, virus lây lan từ người sang người và có bằng chứng lây lan trên thế giới.

“Trong hai tuần qua, số ca nhiễm mới ngoài Trung Quốc đã tăng 13 lần, số quốc gia bị Covid-19 ảnh hưởng tăng gấp 3”, ông Ghebreyesus nói. “Trong thời gian tới, chúng tôi dự báo số ca tử vong và số nước bị ảnh hưởng còn tăng hơn nữa”.

Ảnh: AFP/Getty Images.

Ảnh: AFP/Getty Images.

Theo Worldometers, tính đến 17h16 GMT ngày 11/3 (0h16 giờ Hà Nội ngày 12/3), tổng số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 trên thế giới là hơn 124.000 và 4.585.

Tedros nhận định một số quốc gia đã cho thấy năng lực kiểm soát dịch bệnh, đồng thời chỉ trích lãnh đạo nhiều khu vực vì hành động chưa đủ nhanh để ngăn virus lây lan. Tuy nhiên, ông tin rằng “mọi quốc gia vẫn có thể thay đổi tình hình”.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất