| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Thứ Bảy 20/04/2024 , 11:13 (GMT+7)

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Buổi làm việc giữa Bộ NN-PTNT và các cơ quan phụ trách nông nghiệp của Venezuela ngày 19/4.

Buổi làm việc giữa Bộ NN-PTNT và các cơ quan phụ trách nông nghiệp của Venezuela ngày 19/4.

Ngày 19/4 (giờ địa phương), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp gặp mặt và làm việc với các cơ quan phụ trách nông nghiệp và an ninh lương thực của Venezuela. Buổi làm việc diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới Venezuela.

Việt Nam và Venezuela chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/12/1989 và thiết lập khuôn khổ đối tác toàn diện từ tháng 5/2007. Năm 2024 đánh dấu dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên đã ký hơn 50 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, triển khai nhiều cơ chế hợp tác và dự án hợp tác song phương, nhất là về nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản… Các dự án nông nghiệp của Việt Nam tại Venezuela đã đạt kết quả tốt, phát triển được các giống lúa có năng suất cao, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Venezuela.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định: “Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Venezuela thời gian qua, nhất là mô hình hợp tác sản xuất lúa tại nước bạn, có thể xem là mẫu hình hợp tác hướng tới đảm bảo an ninh lương thực cho Venezuela. Nhiều nước trên thế giới biết về hợp tác này đã đề nghị hợp tác với Việt Nam theo mô hình này. Gần đây, có nước láng giềng của Venezuela là Colombia cũng đã có đề xuất hai bên triển khai hợp tác về sản xuất lúa tại quốc gia Nam Mỹ”.

Tháng 12/2023 vừa qua, tại Festival quốc tế Ngành hàng lúa gạo Hậu Giang, hai nước đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác phát triển nông nghiệp. Theo đó, hai bên thống nhất xây dựng kế hoạch và các nội dung chi tiết để tiếp tục triển khai dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa tại Venezuela giai đoạn 2024 - 2030. Một trong những trọng tâm của hợp tác là phát triển các hoạt động nghiên cứu phù hợp với điều kiện ngân sách hiện có và các quy định của pháp luật hai quốc gia.

Trong đó, Venezuela cam kết sẽ nỗ lực tìm ra giải pháp về tài chính để tiếp tục thực hiện Dự án hợp tác sản xuất lúa gạo trong giai đoạn tới. 

Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Venezuela được xem là hình mẫu hướng tới đảm bảo an ninh lương thực của Venezuela nói riêng và thế giới nói chung.

Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Venezuela được xem là hình mẫu hướng tới đảm bảo an ninh lương thực của Venezuela nói riêng và thế giới nói chung.

Trao đổi với Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Đại diện Bộ Đất đai và Nông nghiệp Venezuela cho biết: “Kinh tế Venezuela đang khởi sắc và duy trì tăng trưởng khá, vượt 5% trong năm 2023. Có thể khẳng định, nông nghiệp đã trở thành một trong ba trụ cột hợp tác giữa hai nước hiện nay, bên cạnh thương mại và viễn thông. Hợp tác nông nghiệp tốt ngoài mong đợi ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn, có hiệu ứng chính trị - xã hội lan tỏa tại Venezuela rất lớn, nâng cao hình ảnh của Việt Nam và đem lại sự tin cậy giữa hai nước”.

Các dự án hỗ trợ nông nghiệp được phía bạn ghi nhận là “tuy nhỏ nhưng có kết quả thực chất”. Đại diện Bộ Nông nghiệp Venezuela khẳng định, trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống nước này sắp diễn ra vào tháng 11/2024, đây là thời điểm phù hợp để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác trong các ngành kinh tế khác.

Từ năm 2016 đến nay, Việt Nam đã gửi hơn 50 lượt chuyên gia, kỹ thuật viên, công nhân, phiên dịch sang Venezuela để thực hiện các dự án hợp tác phát triển lúa và thủy sản. Kết quả đã khảo nghiệm 20 giống lúa của Việt Nam trong 3 vụ liên tiếp và tuyển chọn được 5 giống sinh trưởng, phát triển tốt tại Venezuela. Các giống này có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, ít bị sâu bệnh hại và cho năng suất cao hơn các giống của Venezuela từ 1,5 - 2,5 lần, gồm các giống VIVE25 (OM2517), VIVE50 (IR50404), VIVE80 (OM8017), VIVE95 (OM9582) và VIVE96 (OM9605).

Về kết quả xây dựng mô hình sản xuất cá chim, chuyên gia Việt Nam đã xây dựng thành công quy trình sinh sản nhân tạo cá chim ngay trong điều kiện khó khăn về thời tiết và thiếu thốn về sở vật chất tại chỗ. Bên cạnh đó, chuyên gia Việt Nam đã thành công nghiên cứu kỹ thuật nuôi tôm thương phẩm và chuyển giao tới cán bộ Venezuela. Kết quả là đã rút ngắn được chu kỳ nuôi từ 4 tháng xuống còn 3 tháng và tiết kiệm được 30% thức ăn so, được phía Venezuela đánh giá cao. Từ kết quả này, hai bên đã tiến hành xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh cho năng suất và chất lượng cao.

Lãnh đạo hai Bộ Nông nghiệp nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của hai nước.

Lãnh đạo hai Bộ Nông nghiệp nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của hai nước.

Theo đó, lãnh đạo hai Bộ Nông nghiệp nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của hai nước, đặc biệt phát huy các kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua. Bộ NN-PTNT kiến nghị Venezuela có thể tiếp tục mở rộng, nâng cấp mô hình hợp tác nông nghiệp như thời gian qua và chủ động hơn về nguồn vốn. Phía Venezuela hoan nghênh đề xuất này và cam kết sẽ trao đổi thông tin về chính sách, môi trường đầu tư, biện pháp thanh khoản… để có thể mời gọi doanh nghiệp Việt Nam sang Nam Mỹ đầu tư, liên doanh, liên kết sản xuất và thương mại.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm