| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam - Philippines: Màn tập dượt cuối cùng trước Asian Cup

Thứ Hai 31/12/2018 , 07:25 (GMT+7)

Đội bóng của HLV Park Hang Seo chỉ còn trận giao hữu sau chót, trước khi tham dự VCK Asian Cup 2019, đó là trận đấu với Philippines vào chiều 31/12. 

Đây sẽ là lần chót vị HLV người Hàn Quốc rà soát đội hình cho sân chơi châu Á.

Tính luôn trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên ở Hà Nội cách nay ít ngày, đội tuyển Việt Nam chỉ có 2 trận giao hữu trước khi đá giải châu Á.

Tuy nhiên, như đã đề cập, việc đội tuyển Việt Nam không tham gia nhiều trận giao hữu trước Asian Cup vì chúng ta vừa trải qua AFF Cup 2018, giải đấu coi như làm nóng cho giải vô địch châu Á sẽ khai diễn trong ít ngày tới.

Thông qua AFF Cup, hầu hết các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã được “nóng máy”, đồng thời HLV Park Hang Seo cũng đã có sơ bộ đội hình của mình, mà không cần thử nghiệm thêm nữa.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Philippines, trước khi dự Asian Cup 2019

Những vị trí mà ông Park thử nghiệm ở các trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên vừa rồi, và ở trận gặp Philippines sắp tới là những vị trí mà các gương mặt chính thức phải rời đội tuyển sau AFF Cup vì những lý do khác nhau.

Ví dụ như vị trí cần phải thay thế của trung vệ Đình Trọng (chấn thương), hoặc trung phong Anh Đức (chia tay đội tuyển quốc gia), và phần nào là vị trí tiền vệ cánh phải của Trọng Hoàng (chưa biết có kịp hồi phục tại Asian Cup hay không?).

Cũng có chi tiết dễ nhận thấy nằm ở chỗ cả 2 đối thủ mà đội tuyển Việt Nam đá giao hữu trước thềm Asian Cup 2019 gồm CHDCND Triều Tiên và Philippines đều là các đội bóng sở hữu dàn cầu thủ có thể hình tốt.

Tại Asian Cup, đội bóng của HLV Park Hang Seo chung bảng với Iran, Iraq và Yemen. Trong số này, Iran và Iraq là những đội có dàn cầu thủ có thể hình thuộc vào loại tốt nhất châu Á, nên khả năng va chạm, tranh chấp tay đôi và khả năng chống bóng bổng trước họ rất quan trọng.

Có thể HLV Park Hang Seo muốn thông qua các đối thủ to, cao đến từ CHDCND Triều Tiên và Philippines, chuẩn bị trước các tình huống tranh chấp và không chiến cho đội nhà.

Còn về mặt nhân sự, những cầu thủ đang được thử nghiệm như trung vệ Bùi Tiến Dũng, cầu thủ chạy cánh Ngân Văn Đại, hay tiền đạo Tiến Linh nên biết cách tận dụng cơ hội được ra sân của mình, hòng làm HLV Park Hang Seo quên đi những Đình Trọng, Trọng Hoàng và Anh Đức, trước khi tìm cơ hội đá chính.

Mong rằng vụ HLV người Hàn Quốc có được sự chuẩn bị tốt nhất, tìm ra phương án tốt nhất cho đội tuyển. Mong rằng các cầu thủ đạt phong độ cao nhất, vượt qua các đợt thử nghiệm, để tự tin hướng đến giải châu Á, mang theo hy vọng gây bất ngờ cho bóng đá Việt Nam.

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm