| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam trong dáng dấp Brazil

Thứ Sáu 29/03/2019 , 13:17 (GMT+7)

Để so sánh những thành công vừa qua của bóng đá nước nhà với cường quốc 5 lần vô địch thế giới là khập khiễng, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, người hâm mộ bỗng thấy ranh giới giữa hai nước như bị xoá nhoà.

hong-duc13340242
Hoàng Đức (số 14) ghi siêu phẩm vào lưới Thái Lan

Giây phút ngắn ngủi ấy đến khi Hoàng Đức nâng tỷ số lên 2-0. Cầu thủ của Viettel vô-lê một chạm bằng chân trái, ghim bóng chìm vào góc xa, sau khi Quang Hải vượt qua 3 hậu vệ Thái Lan để dọn cỗ. Pha lập công của Hoàng Đức là một siêu phẩm, và nó gợi nhớ tới tình huống Rivaldo gỡ hoà 1-1 cho Brazil trong trận tứ kết World Cup 2002 gặp đội tuyển Anh.

Khác với tình thế của Việt Nam, Brazil cách đây 17 năm trong thế bị dẫn. Cuối hiệp một, Ronaldinho đoạt bóng từ giữa sân. Anh dùng động tác lắc hông sở trường vượt qua Ashley Cole rồi tỉa bóng sang phải cho Rivaldo. Góc sút của siêu sao đang khoác áo Barca khi đó gần như bị bịt kín bởi hai tấm thân hộ pháp Rio Ferdinand và Sol Campbell. Anh chỉ có đúng một góc sút, đó là cứa lòng ngay vào góc xa, gần giống cách Hoàng Đức ghi bàn, và thành công. Bàn thắng của Rivaldo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi nó giúp Brazil ra sân nghỉ giữa giờ với kết quả hoà, tiền đề để những vũ công samba vươn lên thắng 2-1 trong hiệp hai.
 
Từ Hoàng Đức đến Rivaldo, từ Quang Hải đến Ronaldinho, tất cả đều gợi nhớ một cách lạ kỳ. Giống danh thủ lừng danh của bóng đá thế giới, Quang Hải đã tận dụng được một khoảnh khắc lưỡng lự ngắn ngủi của hậu vệ đối phương để xộc thẳng vào khu 16m50. Khi đối thủ định lao ra be góc, mọi sự đã muộn vì Quả bóng vàng Việt Nam 2018 kịp đưa bóng vào trong. Tương tự như vậy, Hoàng Đức cũng chỉ có đúng một giây để ra quyết định, và anh thành công nhờ góc sút gần như duy nhất, bởi nếu giữ lại, anh sẽ bị mất bóng.
 
Trong nhiều năm, bóng đá Việt Nam luôn thiếu những tình huống bùng nổ, giàu đột biến kiểu như vậy. Chính xác là 16 năm, kể từ ngày Văn Quyến cứa lòng mở tỷ số vào lưới Thái Lan ở SEA Games 22, CĐV bóng đá nước nhà mới được tận mắt một pha bóng mỹ miều như thế. Nó không chỉ minh chứng cho việc, Việt Nam không thiếu những cầu thủ giàu kỹ thuật, mà còn là lời xác nhận cho tinh thần chiến đấu của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta không còn biết run sợ, dám tự tin thể hiện bản thân, dù phía bên kia chiến tuyến là ông kẹ bóng đá Đông Nam Á – Thái Lan.
 
Sẽ còn rất lâu, Việt Nam mới có thể chơi bóng như những nghệ sĩ Brazil đích thực. Nhưng chỉ một phút giây ngắn ngủi như trận gặp Thái Lan vừa rồi, thế là quá đủ để đội tuyển được tin yêu.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm