| Hotline: 0983.970.780

Viettel đánh bại Hà Nội FC lần đầu tiên trong lịch sử

Thứ Năm 08/04/2021 , 07:58 (GMT+7)

Trọng Hoàng là người tỏa sáng với bàn thắng duy nhất giúp Viettel lần đầu phá dớp chưa từng thắng được Hà Nội FC trong lịch sử V-League.

Cuộc khủng hoảng của Hà Nội FC tiếp tục kéo dài sau vòng 8 V-League. Thay tướng nhưng Hà Nội FC chưa thể đổi vận. 

Viettel đánh bại Hà Nội FC bằng bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng. Ảnh: VnExpress.

Viettel đánh bại Hà Nội FC bằng bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng. Ảnh: VnExpress.

Gặp đội ĐKVĐ, HLV Hoàng Văn Phúc chú trọng kinh nghiệm khi xếp Thành Lương, Tấn Tài, Moses đá chính phía sau bộ ba tấn công Văn Đại, Quang Hải, Thành Chung. 

Tuy nhiên, thật bất ngờ, khi bóng vừa lăn được 7 phút, lưới của thủ môn Tấn Trường đã rung lên. Trọng Hoàng là người mở tỷ số với một cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Tỷ số được mở từ sớm và Viettel cảm thấy thoải mái hơn với những toan tính của mình. 

10 phút sau, Hà Nội FC có tình huống nguy hiểm đầu tiên khi Quang Hải sút phạt đưa bóng vòng qua mép hàng rào dội cột dọc Viettel. 

Hà Nội FC ép sân sau đó nhưng những cơ hội dành cho Trương Văn Thái Quý, Ngân Văn Đại hay Thành Lương đều không thể tận dụng. 

Sang hiệp 2, thế trận có phần khởi sắc hơn với Viettel. Họ liên tiếp có những cơ hội ở đầu hiệp. Phút 47, Trọng Hoàng xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm chìm nhưng không đánh bại được thủ môn Tấn Trường. M

Ngay sau đó, thủ môn Tấn Trường buộc phải cứu thua bằng chân sau cú sút ngay trước vạch 5m50 đến từ Caique.  

Nôn nóng tấn công nhưng Hà Nội FC không thể xuyên thủng hàng thủ của Viettel. Không những thế, phút 89, tiền vệ Đức Huy nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với cầu thủ Viettel. 

Mất người và thua trước, Hà Nội FC không thể vùng dậy và chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Viettel. 

>>> Xem thêm: Viettel chờ ngày phá dớp Hà Nội

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm