| Hotline: 0983.970.780

Vinamilk tặng sữa và 3.000 phần quà cho trẻ em bị cách ly

Thứ Năm 03/06/2021 , 20:11 (GMT+7)

Từ ngày 30/5 đến ngày 1/6/2021, Vinamilk đã tặng 3.000 phần quà, sữa đến các em nhỏ đang cách ly tại 7 tỉnh, thành là các điểm nóng về dịch Covid-19 nhân dịp Ngày quốc tế thiếu nhi năm 2021.

Trẻ em tại các nơi cách ly ở tâm dịch Bắc Giang cũng đã nhận được quà Quốc tế thiếu nhi đúng vào ngày 1/6. Ảnh: Đỗ Hưng.

Trẻ em tại các nơi cách ly ở tâm dịch Bắc Giang cũng đã nhận được quà Quốc tế thiếu nhi đúng vào ngày 1/6. Ảnh: Đỗ Hưng.

Làn sóng Covid-19 thứ 4 hiện đang lan rộng và có nhiều diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành cả nước. Những ngày qua, có rất nhiều trẻ nhỏ tại nhiều tỉnh, thành đang là “điểm nóng” về dịch phải đến nơi cách ly tập trung theo quy định. Tuổi còn nhỏ, nhiều em còn đi cách ly một mình không có bố mẹ nhưng rất tự giác và dũng cảm. Hình ảnh của các “anh hùng nhí” đã khiến mọi người vừa xúc động vừa cảm phục.

Nhằm tiếp thêm năng lượng mạnh mẽ cũng như mang đến niềm vui cho các “anh hùng nhí” trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 “đặc biệt” tại nơi cách ly, Công ty Vinamilk đã tổ chức trao tặng 3.000 phần quà đến các em nhỏ tại 7 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hà Nam và Hưng Yên.

Phần quà trao tặng gồm tổng cộng 24.000 hộp sữa trái cây Vinamilk Hero giúp các em bổ sung năng lượng và 3.000 món quà khác gồm balo, bình nước, bộ tô màu đa năng... Những món quà đến kịp với các em nhỏ trong ngày 1/6 đã mang theo niềm vui, sự khích lệ tinh thần, cho các “anh hùng nhí” thêm mạnh mẽ để cùng nhau đẩy lùi “Cô-vi”.

Vinamilk dành tặng 3000 phần quà 1/6 đến với các em nhỏ tại 7 tỉnh đang cách ly tập trung vì dịch bệnh. Ảnh: Đỗ Hưng.

Vinamilk dành tặng 3000 phần quà 1/6 đến với các em nhỏ tại 7 tỉnh đang cách ly tập trung vì dịch bệnh. Ảnh: Đỗ Hưng.

Để đảm bảo các phần quà được gửi đến các em đúng dịp Quốc tế thiếu nhi, Vinamilk vẫn tổ chức, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong điều kiện tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng dịch nghiêm ngặt. Những ngày qua, các chuyến xe Vinamilk đã liên tục lên đường với mục tiêu kịp thời trao các phần quà đến các em vào ngày 1/6 – ngày của thiếu nhi.

Trong dịp này, đã có 24.000 hộp sữa trái cây Hero của Vinamilk được gửi đến các em nhỏ. Ảnh: Đỗ Hưng.

Trong dịp này, đã có 24.000 hộp sữa trái cây Hero của Vinamilk được gửi đến các em nhỏ. Ảnh: Đỗ Hưng.

Ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Phát triển Hoạt động Cộng đồng của Vinamilk cho biết: “Trong đại dịch, trẻ em là đối tượng dễ bị tác động và đây cũng là lý do Vinamilk luôn dành sự chăm sóc, quan tâm đặc biệt đến các em. Đặc biệt là những em nhỏ phải rời gia đình, thực hiện cách ly để đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch chung. Các em thực sự là những “anh hùng nhí” rất dũng cảm trong cuộc chiến này. Vinamilk hy vọng những phần quà này sẽ không chỉ mang đến cho các em niềm vui trong ngày Quốc tế thiếu nhi, mà còn tiếp thêm năng lượng và dinh dưỡng, để các em khỏe khoắn, lạc quan và mau chóng được trở về nhà với bố mẹ.”

Các em nhỏ tại Trường Mầm non Vũ Thái (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) nhận quà từ Vinamilk trong đợt hỗ trợ vào giữa tháng 5/2021. Ảnh: Đỗ Hưng.

Các em nhỏ tại Trường Mầm non Vũ Thái (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) nhận quà từ Vinamilk trong đợt hỗ trợ vào giữa tháng 5/2021. Ảnh: Đỗ Hưng.

Trong cuộc chiến chống Covid-19 suốt 2 năm qua, Vinamilk là đơn vị tích cực tổ chức các chương trình hỗ trợ, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em và cộng đồng. Đầu năm 2021, khi nhiều điểm trường học, bệnh viện ở Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng phải cách ly do đợt dịch bùng phát trước Tết Nguyên Đán, Vinamilk đã kịp thời hỗ trợ 45.000 hộp sữa cho hơn 800 trẻ em đang cách ly tại đây. Tháng 4/2021 vừa qua, Vinamilk bắt đầu hành trình trao tặng 1,7 triệu ly sữa cho trẻ em khó khăn qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam.

Năm 2021, sẽ có 19.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ uống sữa bởi Vinamilk thông qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Ảnh: Đỗ Hưng.

Năm 2021, sẽ có 19.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ uống sữa bởi Vinamilk thông qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Ảnh: Đỗ Hưng.

Các hoạt động đợt này nằm trong quỹ hơn 2 triệu sản phẩm dinh dưỡng, tương đương khoảng 15 tỷ đồng của Vinamilk dành hỗ trợ dinh dưỡng cho lực lượng tuyến đầu, cộng đồng, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch trong năm 2021.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm