| Hotline: 0983.970.780

V.League chỉ còn 12 đội

Thứ Sáu 16/11/2012 , 09:47 (GMT+7)

Gần như 99% V.League mùa giải 2013 chỉ còn 12 đội tham dự.

Nhiều khả năng CLB Bóng đá Hà Nội không tham dự V.League 2013

Gần như 99% V.League mùa giải 2013 chỉ còn 12 đội tham dự. LĐBĐVN (VFF) và Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) cũng đã tính tới phương án sắp xếp lịch thi đấu với số lượng đội bóng như trên.

Hôm qua 15/11, GĐĐH CLB Bóng đá Hà Nội Lê Xuân Thông xác nhận, CLB rất khó có khả năng tham dự V.League 2013 do thiếu kinh phí. “Quy định của BTC, kinh phí hoạt động tối thiểu 1 đội bóng V.League mùa giải 2013 là 35 tỉ đồng. Con số này thực sự vượt quá khả năng của chúng tôi trong hoàn cảnh hiện nay. Tôi nghĩ rằng CLB Bóng đá Hà Nội thời gian qua như thế nào, mọi người cũng đều đã rõ. Chúng tôi dù rất cố gắng vận động và xin hỗ trợ từ một số nơi nhưng không được. Phải giải thể một đội bóng thực sự là chuyện đau lòng, nhưng tới thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa tìm ra được giải pháp tháo gỡ khó khăn”.

Trên thực tế, việc CLB Bóng đá Hà Nội rút khỏi giải (thậm chí giải thể) là chuyện đã được dự đoán trước. Cả hai đội bóng của bầu Kiên từng “chết hụt” 2 lần và chỉ tồn tại sau khi có sự động viên từ những người có trách nhiệm. Sau khi được VFF hoãn thời gian đăng ký tham dự giải tới ngày 8/12, CLB Bóng đá Hà Nội đã xoay xở chạy tiền để duy trì đội bóng. Tuy nhiên, quãng thời gian gần một tháng là không đủ để cấp dưới của bầu Kiên kịp trở tay. Ngay sau hội nghị ngày 3/11 vừa qua, một lãnh đạo VFF từng nhận định, khả năng CLB Bóng đá Hà Nội trụ được là vô cùng nhỏ. Lý do chính, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp đều “đói” như nhau.

Được biết, CLB Bóng đá Hà Nội đang lên phương án giải quyết cho những cầu thủ còn hợp đồng với đội. Một số có thể được tạm thời cho mượn, hoặc cho phép đền bù hợp đồng để trở thành cầu thủ tự do, chuyển sang CLB mới.

Một đội bóng khác, Navibank Sài Gòn cũng đang đứng trước nguy cơ giải thể. Sau khi bầu Thọ tuyên bố rút khỏi bóng đá, Navibank Sài Gòn đã được chuyển giao cho một doanh nghiệp có chủ sở hữu là em trai bầu Thuỵ. Dưới bàn tay đạo diễn của GĐĐH kiêm “cò” cầu thủ Trần Tiến Đại, gần như tất cả những cầu thủ tốt nhất của Navibank Sài Gòn: Được Em, Quang Hải, Việt Cường… đều được chuyển sang biên chế của Sài Gòn Xuân Thành. Cái “xác” còn lại kèm theo suất V.League của Navibank Sài Gòn hiện vẫn chưa đơn vị nào chịu nhận.

Theo ông Trần Duy Ly, VPF vẫn hy vọng vào phút chót, cả hai đội bóng của bầu Kiên là CLB Bóng đá Hà Nội và đội trẻ bóng đá Hà Nội có thể tham dự giải. “Về tài chính, trong giới hạn nhất định, VPF có thể hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho CLB dự giải”, ông Ly nói.

Nếu ở thời điểm cách đây 2 năm, rất nhiều doanh nghiệp, địa phương sẵn sàng bỏ hàng chục tỉ để có một đội bóng thi đấu ở V.League thì nay, đây trở thành một thương vụ xa xỉ. Bầu Thuỵ vừa qua thừa nhận, vẫn chưa biết chuyển Navibank Sài Gòn cho ai trong khi nếu giữ lại, theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2013, Navibank Sài Gòn không được phép thi đấu ở V.League.

Trưởng BTC giải Trần Duy Ly hôm qua cho biết: “VPF vừa qua đã làm việc với Bộ VH-TT&DL và Tổng cục TDTT. Quyết tâm của chúng tôi là sẽ tổ chức mùa giải 2013 diễn ra đúng thời hạn. Nếu chỉ cần 10 đội cũng có thể tổ chức được, còn 12 đội thì càng tốt. Hiện VPF vẫn theo dõi tình hình các CLB để có biện pháp hỗ trợ khi cần thiết. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta buộc phải chấp nhận có mấy chơi nấy. Điều quan trọng là chất lượng mùa giải vẫn được đảm bảo”.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm