| Hotline: 0983.970.780

Vòng loại Euro 2012: Tây Ban Nha và Hà Lan tiến bước

Thứ Ba 29/03/2011 , 11:19 (GMT+7)

Tây Ban Nha sẽ có chuyến hành quân không quá khó khăn trên sân Litva còn Hà Lan tiếp đón Hungary trên sân nhà ở loạt trận đêm 29/3.

Toàn thắng suốt từ giai đoạn vòng loại Euro 2012, cả Tây Ban Nha lẫn Hà Lan đang tiến những bước quan trọng trên con đường giành vé đến Ba Lan-Ukraina. Tây Ban Nha sẽ có chuyến hành quân không quá khó khăn trên sân Litva còn Hà Lan tiếp đón Hungary trên sân nhà ở loạt trận đêm 29/3.

Từ vài chục năm trở lại đây, Tây Ban Nha luôn được mệnh danh là “Vua vòng loại” và ở vòng loại World Cup 2010, họ toàn thắng cả 10 trận dù 4 vòng đấu cuối, Del Bosque chỉ đưa ra sân đội hình 2. Ở bảng I vòng loại Euro 2012 lần này, La Furia Roja đã hoàn thành chỉ tiêu ở nửa chặng đường (12 điểm) và nếu dành sự tập trung đúng mức, kỳ tích trên nằm trong tầm tay đội tuyển xứ bò tót.

Các nhà ĐKVĐ thế giới đã trải qua đôi chút khó khăn trong cuộc tiếp đón CH Séc nhưng bằng bản lĩnh đội bóng lớn, họ đã ngược dòng để thắng ngược 2-1. David Villa được ngợi ca khi trở thành chân sút số 1 ĐTQG (46 bàn), tuy nhiên HLV Del Bosque còn nhiều vấn đề phải đau đầu. Pedro dính chấn thương, ông bất ngờ sử dụng Navas đá tiền vệ phải trong sơ đồ 4-1-4-1 nhưng dấu ấn ngôi sao Sevilla để lại chỉ là zero. Fernando Torres cũng không thể hiện được nhiều khi vào sân ở hiệp 2, Tây Ban Nha vẫn rơi vào hội chứng phụ thuộc thái quá vào Villa.

Ngoài Tây Ban Nha và Hà Lan, một số đội bóng lớn ở châu Âu sẽ đấu giao hữu đêm 29/3. Đức, Anh, Pháp và Bồ Đào Nhà lần lượt tiếp đón Australia, Ghana, Croatia và Phần Lan trên sân nhà. Sau Mỹ, Argentina sẽ có cuộc đối đầu đại diện Concacaf khác là Costa Rica để cọ xát trước thềm Copa America 2011.
Trước chuyến hành quân đến sân của Litva, Del Bosque đang toan tính đưa ra những thay đổi. Nhiều khả năng, David Silva sẽ xuất trận ở bên cánh phải thay Navas, Iniesta đá tiền vệ trái, bộ ba Busquets - Alonso - Xavi án ngữ ở giữa sân. David Villa sẽ được nghỉ ngơi, vị trí mũi nhọn duy nhất thuộc về Torres. Ngoài ra, “ngài râu kẽm” tính đến việc trưng dụng Llorente (từng ghi bàn ở lượt đi) nhằm mang lại những nét mới trong lối chơi Tây Ban Nha. Về đẳng cấp, Tây Ban Nha vẫn hơn Litva một bậc và chiến thắng là điều không quá khó, Del Bosque cần nhất là đội nhà cải thiện được lối chơi khá nhạt nhòa thời gian qua.

Tại bảng E, á quân thế giới Hà Lan có cuộc tái đấu Hungary chỉ sau 3 ngày. Hành quân đến Budapest, “Cơn lốc màu da cam” dễ dàng thắng đến 4-0 nhờ sự tỏa sáng của Van der Vaart, Afellay, Kuyt và Van Persie. Với một đội bóng đã thắng cả 5 trận và đạt hiệu số 16-2, một kết quả hủy diệt tiếp theo trước Hungary là điều không khiến ai phải ngạc nhiên.

HLV Bert Van Marwijk khiến nhiều người ngạc nhiên khi cất cả Robben lẫn Huntelaar cho hai cuộc đấu với Hungary, nhưng thực tế là Hà Lan quá mạnh so với các đối thủ ở bảng E. So với World Cup 2010, họ không có nhiều thay đổi. Sơ đồ 4-2-3-1 vẫn được vận hành trơn tru với cặp Bommel - De Jong ở giữa sân, bộ ba Afellay-Sneijder-Kuyt hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Van Persie. 3 điểm trước Hungary là điều trong tầm tay á quân thế giới nếu họ không quá chủ quan.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm