| Hotline: 0983.970.780

VTC tiếp tục “lơ” AVG

Thứ Năm 09/02/2012 , 09:51 (GMT+7)

VTC tuyên bố sẽ tiếp tục phát sóng Super League bất chấp sự phản đối từ phía AVG.

AVG bị VTC phớt lờ
Đài Truyền hình Kỹ thuật số VN (VTC) cho biết, sẽ tiếp tục ghi hình, phát sóng các trận đấu thuộc khuôn khổ các giải bóng đá chuyên nghiệp VN bất chấp sự phản đối từ phía Công ty CP Nghe nhìn toàn cầu (AVG).

Đầu tuần vừa qua, AVG đã có công văn chính thức gửi VTC để phản ứng lại việc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC điều xe màu đến ghi hình, phát sóng trận đấu giữa Hà Nội T&T-K.Kiên Giang diễn ra trên sân Hàng Đẫy (lượt trận thứ 4 Super League). Đây là lần thứ 2 trong thời gian qua, AVG gửi công văn với nội dung tương tự cho VTC. Theo đó, VTC phải xin lỗi công khai, bồi thường các thiệt hại do việc xâm phạm bản quyền truyền hình AVG ký với LĐBĐVN (VFF).

Đáp lại, phía VTC, GĐ kênh thể thao VTC3 Vũ Quang Huy tuyên bố, VTC sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp các trận đấu của Super League cho đến khi nào VPF (Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN) có ý kiến khác. Trước đó, VPF đã cho phép VTC cùng các đài địa phương khác được tường thuật Super League. Trước các yêu cầu của AVG, ông Huy khẳng định, ai có ý kiến gì thì “phải đi hỏi VPF”.

Theo tìm hiểu của NNVN thì trong lịch phát sóng của VTC vào cuối tuần này vẫn có chương trình truyền hình trực tiếp Super League. Cụ thể, vào thứ 7 ngày 11/2, VTC sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Hà Nội T&T - CLB Bóng đá Thanh Hóa. Một ngày sau đó, VTC tiếp tục phát lại trận đấu trên, trên kênh VTC3 vào hồi 18h.

Kể từ thời điểm nổ ra cuộc chiến bản quyền truyền hình giữa VPF và AVG tới nay, giữa AVG và VTC liên tục xảy ra căng thẳng. Trên thực tế, từ trước khi AVG ký hợp đồng với VFF vào cuối năm 2010, VTC và cả Đài Truyền hình VN (VTV) khi đó đã thể hiện quan điểm không đồng tình, khi cho rằng VFF bỏ quên các đối tác lâu năm.

Chưa kể bên cạnh đó là những lý do khác liên quan đến việc AVG độc quyền trong thời hạn tới 20 năm bản quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp VN. Viện dẫn nhiều giải bóng đá vô địch các quốc gia trên thế giới, VTC và những người ủng hộ nhà đài này cho rằng, hợp đồng VFF ký với AVG là “không giống ai” trên thế giới.

Cho tới khi “bầu” Kiên lên tiếng đòi xem xét lại bản hợp đồng trên, VTC liên tục bày tỏ quan điểm tuân theo công văn của VPF, ghi hình phát sóng các trận đấu của Super League. Đỉnh điểm của tranh chấp giữa đôi bên là việc trước Tết Nhâm Thìn 2012, AVG gửi công văn tới VTC cùng các tổ chức liên quan, tố cáo VTC vi phạm nghiêm trọng bản quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp.

 Ngoài các nội dung như công văn vừa qua, AVG đã yêu cầu VTC phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân của Giám đốc kênh Thể thao VTC3 Vũ Quang Huy, vốn kiêm PGĐ Đài VTC. Tuy nhiên, cả 4 lượt trận Super League vừa diễn ra, VTC đều cử xe màu đến các sân vận động để tường thuật trực tiếp trận đấu.

Kết luận thanh tra hợp đồng bản quyền truyền hình của Thanh tra Bộ VH-TT&DL hiện vẫn chưa được công bố, nhưng có thể tin với những gì đã diễn ra giữa các bên, sẽ có nhiều mối quan hệ rất khó hàn gắn trong tương lai.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm