| Hotline: 0983.970.780

Vụ cháu gái 11 tuổi bị sát hại: Khởi tố, bắt giam bà nội

Thứ Năm 14/11/2019 , 11:29 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối tượng nhẫn tâm xô cháu gái mình xuống đập nước gây tử vong.

Hình ảnh được trích xuất từ camera.

Ngày 13/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Thị Hường (65 tuổi, người địa phương) về tội “Giết người”. 

Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị T.(11 tuổi, cháu nội của bà Hường).

Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, sau quá trình điều tra đã chứng minh được động cơ gây án của bà Hường. Kết quả cho thấy, đối tượng này hãm hại cháu mình xuất phát do mâu thuẫn gia đình.

Theo thông tin có được, vào chiều 3/11, cháu T. đi sinh nhật bạn về thì gặp bà Hường chờ sẵn ở đường.

Lúc này bà Hường nhờ T. chở đến đập nước Bàu Ganh. Lợi dụng lúc cháu không để ý, bà Hường đã xô cháu ngã xuống đập nước dẫn đến tử vong. Sau đó bà Hường đi về như không có chuyện gì xảy ra và bắt xe đi Hà Nội.

Tối cùng ngày, người thân vẫn không thấy T. về nhà nên cuống cuồng đi tìm.  Đến 5h30 sáng 5/11, thi thể nạn nhân được phát hiện nổi trên đập Bàu Ganh.

Qua điều tra, bà Hường lên làm việc thì người này thừa nhận đã giết cháu nội của mình, nguyên nhân vì mâu thuẫn gia đình.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất