Thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất đầm bãi Cồn Xanh
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng vừa có quyết định về việc thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất đối với một số hộ dân không bàn giao đất cho chính quyền địa phương để giải phóng mặt bằng thực hiện tổ hợp dự án của Tập đoàn Xuân Thiện.
Ban cưỡng chế thu hồi đất do Phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng Trần Trung Hiếu làm Trưởng ban; phó ban cũng là một PCT UBND huyện – ông Ngô Hoài Nam; ngoài ra còn có 129 người thuộc các phòng, ban, tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị liên quan… của huyện Nghĩa Hưng cùng tham gia.
Quyết định cưỡng chế đất được ban hành để thực hiện thu hồi hơn 21.440m2 đất đầm bãi nuôi trồng thủy sản của hộ ông Trần Văn Huynh (địa chỉ thường trú tại xóm 5 Nam Hải, xã Nghĩa Hải) đang sử dụng.
Khu đất cưỡng chế thu hồi thuộc thửa đất số 15 (lô đầm số 15), thuộc Bản đo đạc chỉnh lý Bản trích đo sử dụng đất khu vực Cồn Xanh phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, tại địa bàn tạm giao quyền quản lý hành chính xã Nghĩa Hải.
Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất là 10 ngày kể từ ngày người bị cưỡng chế nhận được quyết định cưỡng chế hoặc thời điểm UBND xã Nghĩa Hải lập biên bản về việc người cưỡng chế vắng mặt hoặc người bị cưỡng chế từ chối nhận quyết định cưỡng chế.
Chính quyền địa phương niêm yết công khai Quyết định cưỡng chế tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xóm 5 Nam Hải, xã Nghĩa Hải và khu Cồn Xanh.
Quyết định quy định: Ban cưỡng chế thu hồi đất có nhiệm vụ vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; lập phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trình Chủ tịch UBND huyện phê dụyệt; được sử dụng con dấu của UBND huyện Nghĩa Hưng. Các thành viên Ban cưỡng chế thu hồi đất sử dụng con dấu của cơ quan đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Ban cưỡng chế thu hồi đất có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản (không thuộc diện phá dỡ) ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban cưỡng chế thu hồi đất có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban cưỡng chế thu hồi đất lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.
Trước đó, ngày 3/12/2024, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng Hoàng Trọng Nghĩa ra QĐ 5280 về việc thu hồi 21.444,6 m2 đất do ông Trần Văn Huynh đang sử dụng. Lý do thu hồi đất: ông Trần Văn Huynh vi phạm pháp luật về đất đai.
Tuy nhiên, do ông Huynh không phối hợp, bàn giao đất cho địa phương nên UBND huyện Nghĩa Hưng tiến hành cưỡng chế theo quy trình, quy định.
Mong người dân đồng thuận bàn giao đầm bãi
Thời gian qua, khu vực Cồn Xanh (huyện Nghĩa Hưng) đang trở thành điểm nóng liên quan tới việc thu hồi đầm bãi nuôi trồng thủy sản để chuyển đổi sang mục đích phát triển các dự án công nghiệp. Toàn bộ diện tích tại Cồn Xanh (bao gồm trong để và ngoài đê) khoảng 800ha, trong đó nhiều năm qua, các hộ dân đã bỏ công sức cải tạo thành đầm bãi nuôi trồng thủy sản; nhiều hộ ký kết hợp đồng thuê đất đối với chính quyền địa phương.
Từ năm 2020, UBND tỉnh Nam Định chấp thuận chủ trương đầu tư, sau đó phê duyệt tổ hợp dự án sản xuất thép; cấu kiện bê-tông của Tập đoàn Xuân Thiện triển khai trên phần lớn diện tích đầm bãi này.
Nhiều hộ dân không đồng thuận với việc thu hồi đất đầm bãi nêu trên, đã có đơn thư, kiến nghị tới các cấp chính quyền của Nam Định để làm rõ các nội dung: nguồn gốc đất; phương án thu hồi có đền bù tải sản trên đất…
Tỉnh Nam Định cho rằng, Tổ hợp các dự án tập đoàn Xuân Thiện đầu tư tại Cồn Xanh có ý nghĩa quan trọng, là động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chính quyền đề nghị các hộ dân đồng thuận, phối hợp để dự án sớm triển khai, đi vào hoạt động từ đó có đóng góp đối với nguồn thu ngân sách của tỉnh.
Trường hợp các hộ dân không phối hợp, bàn giao mặt bằng, địa phương sẽ tiến hành thu hồi, cưỡng chế.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng của Nam Định đã hoàn thành việc đo đạc đất đai. Công an tỉnh triển khai các lực lượng bảo đảm ANTT việc đo đạc tại thực địa toàn bộ diện tích đất nuôi trồng thủy sản thuộc địa bàn tạm giao quyền quản lý hành chính các xã Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm.
Thời điểm gần nhất, ngày 30/10, tiến hành đo đạc đợt 3, tổng diện tích đất đo để thu hồi của cả 3 xã Nam Điền, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành là 353 ha do 255 hộ thuê để nuôi trồng thủy, hải sản (trong đó, xã Nam Điền 97 hộ, xã Nghĩa Thành 86 hộ, xã Nghĩa Lâm 72 hộ).
Lãnh đạo tỉnh Nam Định cũng tổ chức nhiều cuộc đối thoại với các hộ dân trực tiếp do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị chủ trì. Gần nhất, ngày 22/11, UBND huyện Nghĩa Hưng đối thoại với các hộ dân đang sử dụng đất trong khu vực Cồn Xanh đang thuộc diện thu hồi.
Tại buổi đối thoại ngày 22/11, chính quyền huyện Nghĩa Hưng kêu gọi các hộ dân hợp tác, ủng hộ chủ trương, định hướng của tỉnh về công tác thu hồi đất, tích cực chấp hành việc thu dọn tài sản, bàn giao đất để được nhận hỗ trợ theo cam kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện. Nếu các hộ dân cố tình không chấp hành sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật và phải cưỡng chế để thu hồi đất.
Việc triển khai các dự án tại Cồn Xanh không chỉ góp phần thúc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ của huyện Nghĩa Hưng, mà còn là tiền đề, động lực để thành lập Khu Kinh tế Ninh Cơ đồng thời, từng bước phát triển huyện Nghĩa Hưng trở thành một trong bốn cực tăng trưởng theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050,.