| Hotline: 0983.970.780

Vụ mùa ở Nam Định đạt năng suất cao nhất trong 5 năm qua

Thứ Sáu 08/10/2021 , 20:42 (GMT+7)

Nhờ kết thúc vụ đông xuân sớm, đẩy nhanh thời điểm xuống giống vụ mùa, Nam Định hiện đã thu hoạch khoảng một phần tư diện tích, với năng suất cao nhất trong 5 năm.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh kiểm tra lúa tại huyện Trực Ninh và Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ảnh: Bảo Thắng.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh kiểm tra lúa tại huyện Trực Ninh và Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ảnh: Bảo Thắng.

Sáng 8/10, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh dẫn đầu đoàn công tác Bộ NN-PTNT thị sát kết quả sản xuất vụ mùa và tiến độ triển khai sản xuất vụ đông 2021 tại tỉnh Nam Định, đồng thời thăm những mô hình canh tác lúa chất lượng cao trên địa bàn.

Nhìn những cánh đồng lúa trĩu hạt chuẩn bị vào vụ gặt ở các huyện Giao Thủy, Trực Ninh, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh vui mừng khi tỉnh đã theo dõi chặt chẽ và tổ chức phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh cuối vụ trên trà lúa muộn, nhất là rầy nâu, sâu đục thân 2 chấm và bệnh đen lép hạt.

Lãnh đạo ngành nông nghiệp động viên cán bộ địa phương tiếp tục chủ động, sẵn sàng các phương án phòng chống mưa úng cuối vụ cho lúa, màu, khẩn trương thu hoạch gọn lúa mùa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Qua khảo sát, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhận thấy thổ nhưỡng Nam Định có tiềm năng trồng những loại lúa chất lượng cao, gạo dẻo như BC15, Thiên ưu 8... Đặc biệt, một hợp tác xã tại Giao Thủy hiện thử nghiệm khá thành công giống ST25. Theo đơn vị này, năng suất vụ đầu ước khoảng 2 tạ/sào Bắc bộ, tương đương khoảng 5,6 tấn/ha.

Ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Nam Định vui mừng thông báo kết quả sản xuất lúa vụ mùa: diện tích gieo cấy 73.121 ha, tăng 210ha so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ các giống lúa chất lượng cao và đặc sản chiếm khoảng 87,8% diện tích.

Bên cạnh chuyển dịch mạnh sang các giống chất lượng, Nam Định còn đẩy mạnh nhiều mô hình cánh đồng lớn. Toàn tỉnh có trên 200 máy cấy lúa bằng mạ khay, tổ chức 208 mô hình cánh đồng lớn, với diện tích hơn 10.000 ha.

"Năm nay vụ xuân kết thúc sớm, tạo điều kiện để triển khai sản xuất vụ mùa, vụ đông, giúp Nam Định tránh được mưa, bão. Hiện bà con nông dân đã tranh thủ và tổ chức gieo cấy trong khung thời vụ tốt, giúp cây trồng phát triển nhanh, độ đồng đều cao", ông Tiến nói.

Với năng suất 5,21 tấn/ha, vụ mùa 2021 là năm Nam Định đạt năng suất cao nhất trong 5 năm gần nhất. Từ ngày 28/9, một số xã, huyện đã bắt đầu thu hoạch lúa mùa. Đến hết ngày 7/10, khoảng 23% tổng diện tích lúa mùa đã được thu hoạch.

Lãnh đạo ngành nông nghiệp thăm Viện Nghiên cứu giống của Công ty Thái Bình Seed tại huyện Đông Hưng. Từ trái sang: Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Thái Bình Nguyễn Thị Nga, Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Nguyễn Quý Dương.

Lãnh đạo ngành nông nghiệp thăm Viện Nghiên cứu giống của Công ty Thái Bình Seed tại huyện Đông Hưng. Từ trái sang: Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Thái Bình Nguyễn Thị Nga, Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Nguyễn Quý Dương.

Trong chiều 8/10, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cùng đoàn công tác Bộ NN-PTNT thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu giống của Công ty Thái Bình Seed tại huyện Đông Hưng.

Trên khu ruộng rộng hàng chục hecta của Thái Bình Seed, các giống chất lượng cao như BC15, Đông A1, TBR-1... chuẩn bị đến kỳ thu hoạch. Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT công ty cho biết, thị phần của Thái Bình Seed ngày một mở rộng, đồng thời kiến nghị lãnh đạo Bộ NN-PTNT về việc có các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các mô hình sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh thông tin, rằng hiện Chính phủ và ngành nông nghiệp đang nghiên cứu một số chính sách hợp tác công tư, đồng thời lồng ghép các kết quả nghiên cứu của khối Viện, trường trong sản xuất thực tế, kết hợp liên kết với những đơn vị có năng lực.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hội các ngành Sinh học Việt Nam ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Hội các ngành Sinh học Việt Nam ngày 29/3 đã ra mắt Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 49 Ủy viên.

Bình luận mới nhất